Điều gì khiến người Việt khó mua được smartphone cao cấp giá gốc

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Một điều khiến nhiều khách hàng khá thắc mắc rằng sao khi giới thiệu máy mới, hãng công bố giá khoảng 600 – 650 USD nhưng chúng lại được bán chính hãng tại thị trường Việt Nam cao hơn nhiều so với giá công bố của hãng tại thị trường quốc tế.
Điều gì khiến người Việt khó mua được smartphone cao cấp giá gốc
Ảnh minh họa

“Khi giới thiệu máy mới, hãng công bố giá khoảng 600 – 650 USD nhưng người dùng Việt Nam không dám mơ chuyện đó” – anh Trần Mạnh Hiệp, quản trị diễn đàn công nghệ Tinh Tế cho hay. Không chỉ Việt Nam mà người dùng tại một số thị trường khác cũng chịu tình trạng tương tự.

Theo anh Hiệp, đây là một sự bất công bởi Việt Nam là một thị trường không hề nhỏ. "Nếu các hãng sản xuất chiến đấu vì mục tiêu lâu dài, hơn là hớt váng thị trường thì người dùng trong nước sẽ được hưởng mức giá bán hấp dẫn hơn rất nhiều. Các hãng sản xuất như Sony, HTC, Samsung chưa tôn trọng người mua hàng tại Việt Nam. Họ coi trọng hơn việc đánh đu giá bán, đánh đu thương hiệu thay vì coi trọng người bỏ tiền ra mua sản phẩm”, anh Trần Mạnh Hiệp chia sẻ trên trang mạng xã hội Facebook.

“Chẳng hạn, Sony luôn so sánh giá với sản phẩm của Samsung. Họ cho mình là thương hiệu cao cấp hơn nên không chịu bán điện thoại giá rẻ hơn nếu 2 model đó cùng cấp. Nếu họ định giá chiếc Xperia Z3 Compact ở mức 12 triệu, đây sẽ là một mức giá hấp dẫn. Tuy nhiên, khi biết Samsung bán Galaxy Alpha 14 triệu, họ cũng nâng giá lên thành 14 triệu. Đó là vì Sony cho rằng Xperia Z3 Compact tốt hơn. Ý đồ kinh doanh của họ lớn quá, thay vì nghĩ đến người mua máy. Họ phải mua máy đắt hơn nhiều so với thị trường nước ngoài”.

Anh Trần Mạnh Hiệp - quản trị diễn đàn Tinh Tế cho rằng, người dùng smartphone tại Việt Nam cần phải được hưởng mức giá tốt hơn.

Anh Hiệp cho biết, tại Việt Nam hiện chỉ có Nokia là hãng làm tốt việc này. Nhờ chính xách bán máy giá tốt, không chênh lệch giữa các thị trường, tại Việt Nam gần như không còn máy Nokia xách tay.

“Tôi thấy bất công khi cùng một chiếc máy, tôi phải trả giá cao hơn thị trường quốc tế đến 200 USD. Việc hãng bán máy với giá cao cũng tạo điều kiện cho thị trường smartphone xách tay – vốn có nhiều những sản phẩm không rõ nguồn gốc, hàng dựng, kém chất lượng – phát triển. Khi không bán được hàng, họ lại tổ chức những đợt giảm giá khủng, tạo cảm giác cho máy xuống giá nhiều”.

“Người dùng Việt Nam chưa được tôn trọng” – anh Hiệp một lần nữa nhấn mạnh.


Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật