Manuel Pellegrini: ‘Chi 150 triệu bảng, Man United vẫn chẳng khá hơn mùa trước’

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Chủ nhật này, Manuel Pellegrini sẽ lần đầu tiên đối đầu với Louis van Gaal ở một trận derby Premier League. Sự tự tin là điều mà HLV Man City thể hiện trong cuộc họp báo trước trận.
Manuel Pellegrini: ‘Chi 150 triệu bảng, Man United vẫn chẳng khá hơn mùa trước’
Manuel Pellegrini

Với ông, Man United dưới thời Van Gaal chẳng khá hơn so với đội hình mùa trước.Man United đã bị suy yếu bởi những biến động tại Old Trafford mùa trước. Trong 2 lần chạm trán Man City, họ để thua đậm 1-4 trên sân nhà và 0-3 trên sân khách. Mùa này, Man United đón những làn gió mới với sự hiện diện của tân HLV Louis van Gaal, cùng đội hình được tăng cường với 150 triệu bảng.

Nhưng Pellegrini vẫn chưa thấy dấu hiệu của sự cải thiện sức mạnh tại Old Trafford. Khi được hỏi liệu Man United trong chuyến làm khách tới sân Etihad cuối tuần này có mạnh hơn dưới thời David Moyes, Pellegrini đáp: “Tương tự. Tôi nghĩ cả hai đội hình đều tương đương. Man United đã mua những cầu thủ quan trọng mùa này, nhưng tôi nghĩ họ đang ở giai đoạn làm quen với HLV mới, với những cầu thủ mới. Giai đoạn đó chẳng hề dễ dàng”.

Trong 6 lần chạm trán gần nhất, Man City 5 lần giành chiến thắng trước kình địch cùng thành phố. Nếu đánh bại Man United Chủ nhật này, Man City sẽ có chuỗi 4 trận thắng liên tiếp ở derby lần đầu tiên trong 44 năm qua.

Tuy nhiên, triển vọng đó của Man City đã bị “sứt mẻ” đôi chút bởi chấn thương của David Silva. Tiền vệ Tây Ban Nha gặp vấn đề về đầu gối trong trận thua Newcastle United cách đây ít ngày và phải nghỉ thi đấu trong 3-4 tuần tới. Trong khi đó, Man United đón nhận cú hích lớn từ sự trở lại của Wayne Rooney nhưng mất Radamel Falcao cũng vì chấn thương. So sánh về giá trị đội hình, Man United (382 triệu bảng) đang nhỉnh hơn Man City (341 triệu bảng). Và Van Gaal tin rằng đội bóng của ông không thua kém Man City nếu đem ra so bì.

Pellegrini cho rằng Man United của Van Gaal chẳng khá hơn mùa trước

“Tôi chẳng hề ghen tị với đội hình của Man City”, Van Gaal nói. “Tôi tự hào về các cầu thủ của mình và đó là điều quan trọng nhất. Khi chúng tôi thi đấu như một tập thể đoàn kết, chúng tôi sẽ có cơ hội chiến thắng”.

Chiến lược gia người Hà Lan cũng tin rằng chiến thắng trong trận derby Manchester thứ 168 trong lịch sử sẽ cung cấp chất xúc tác cho cuộc cách mạng ở sân Old Trafford. “Man City đã chơi không tốt những trận vừa qua nên bạn sẽ chẳng bao giờ biết được. Còn chúng tôi đang chờ đợi cú hích đó bởi nó sẽ mang đến cho chúng tôi nhiều hơn một trận thắng. Chúng tôi thi đấu tốt trước West Brom, hòa Chelsea. Chẳng ai nghĩ rằng kết quả như vậy nhưng như thế vẫn chưa đủ. Có lẽ kết quả tốt trước Man City mới là bước ngoặt”.

Trong khi Van Gaal tiếp tục tìm kiếm “công thức hoạt động” cho Man United thì Pellegrini đang chật vật để truyền cảm hứng cho Man City trong công cuộc bảo vệ danh hiệu. Bị loại khỏi Cúp liên đoàn, khoảng cách với các đối thủ ở Premier League ngày càng gia tăng, Pellegrini đang đứng trước áp lực lớn bởi những yêu cầu từ giới chủ Man City. Nhưng bất chấp những vấn đề gần đây của đội bóng, HLV người Chile vẫn không hề bối rối bởi áp lực ngày càng gia tăng.

“Tôi chẳng biết áp lực nào cả”- Pellegrini nói. “Thật khó để phân tích mùa giải này ở thời điểm hiện tại. Bạn chỉ trải qua 9 vòng đấu ở Premier League và vẫn chưa biết đội nào sẽ lọt vào vòng trong ở Champions League. Đúng là chúng tôi đã bị loại khỏi Cúp liên đoàn. Nhưng trong một mùa giải luôn có những khoảnh khắc đẹp và giây phút đáng quên”.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật