Nhật Bản giúp Bình Định đào tạo nguồn nhân lực trẻ

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Nhiều trường trung học phổ thông, đại học ở Nhật cam kết tài trợ, giúp đỡ đào tạo nguồn nhân lực trẻ miễn phí cho Bình Định.
Nhật Bản giúp Bình Định đào tạo nguồn nhân lực trẻ
Trường Đại học Osaka sẽ phối hợp với trường Đại học Quy Nhơn tuyển học sinh tốt nghiệp bậc trung học cơ sở (loại giỏi) tài trợ đào tạo lên đến hết bậc đại học. Ảnh: Trí Tín.

Trao đổi với PV, ông Lê Hữu Lộc, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định cho biết, ba trường trung học, đại học ở TP Osaka (Nhật Bản) vừa ký cam kết hỗ trợ địa phương đào tạo tiếng Nhật và tiếp nhận du học sinh, sinh viên đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực.

Theo ông Lộc, trường Nhật Ngữ PunJin đồng ý cử cán bộ đến Bình Định đàp tạo tiếng Nhật cho đội ngũ giáo viên. Trường THPT Seifugakueen sẽ hợp tác với đại học Quy Nhơn tiếp nhận học sinh tốt nghiệp hết bậc trung học cơ sở (loại giỏi)  để đào tạo lên hết bậc đại học.

Trường đại học Osaka đồng ý cử giảng viên đến học tiếng Việt đồng thời dạy tiếng Nhật cho sinh viên đại học Quy Nhơn. Trường này cũng hỗ trợ Công ty Xây dựng 47 đào tạo nghề, ngôn ngữ tạo điều kiện thuận lợi tham gia xuất khẩu lao động tại Nhật Bản.

Hiện, nhiều doanh nghiệp, cơ sở y tế ở Nhật Bản có nhu cầu tuyển dụng lao động trong lĩnh vực xây dựng, cơ khí và nhân viên điều dưỡng rất lớn. "Mức lương ở các ngành nghề này ở Nhật khoảng 40 triệu đến 60 triệu đồng mỗi tháng. Tuy nhiên, người lao động ở Bình Định đang gặp khó khăn ở khả năng giao tiếp tiếng Nhật, nhất là ngôn ngữ lĩnh vực chuyên ngành", ông Lộc cho hay.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật