Nhận định thị trường ngày 3/11: ‘Đang có cơ hội vượt vùng đỉnh ngắn hạn’

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Giới thiệu nhận định của một số công ty chứng khoán về diễn biến giao dịch ngày 3/11/2014.
Nhận định thị trường ngày 3/11: ‘Đang có cơ hội vượt vùng đỉnh ngắn hạn’
Ảnh minh họa
CTCK Tích cực Trung lập Tiêu cực
BVSC
X
FPTS
X
KIS X

SHS
X
MSBS X

Đang có cơ hội vượt vùng đỉnh ngắn hạn cách đây hai tuần

(Công ty Chứng khoán Bảo Việt - BVSC)

Tuy rủi ro tiếp tục điều chỉnh vẫn chưa hoàn toàn được loại bỏ nhưng cả hai chỉ số đang có cơ hội vượt vùng đỉnh ngắn hạn cách đây hai tuần. Nhà đầu tư được khuyến nghị duy trì danh mục trung hạn và tăng cường trading cho danh mục ngắn hạn với tỷ lệ cổ phiếu cho danh mục tổng thể ở mức 50-70%.

Có thể giải ngân nếu VN-Index có dấu hiệu bứt phá khỏi mốc 600 điểm

(Công ty chứng khoán FPT - FPTS)

Phiên cuối tuần, bên bán đã thực hiện test thành công đối với trạng thái cân bằng tạm thời của thị trường trong nửa đầu phiên buổi sáng, thị trường cuối phiên tăng mạnh lên tiếp cận ngưỡng cản trên 600 điểm cho thấy cơ hội bước vào nhịp tăng trưởng mới đã nhiều hơn nhờ các thông tin hỗ trợ. Trong các phiên đầu tuần tới, nhà đầu tư ngắn hạn tiếp tục quan sát thị trường và có thể giải ngân nếu VN-Index có dấu hiệu bứt phá lên khỏi mốc 600 điểm, mức độ tham gia của dòng tiền nóng cùng biên độ biến động giá sẽ là các yếu tố quan trọng cần lưu ý trong việc lựa chọn cổ phiếu lướt sóng nếu xu thế tăng của thị trường chung được xác nhận.

Chính thức xác lập trạng thái cân bằng trở lại

(Công ty cổ phần chứng khoán KIS Việt Nam - KIS)

Yếu tố thanh khoản cải thiện với sự xuất hiện của dòng tiền đầu cơ đang trở thành điều kiện đủ giúp thị trường chính thức xác lập trạng thái cân bằng trở lại. Hiệu ứng tích cực từ phiên tăng điểm hôm nay được kì vọng sẽ tạo nên xung lực quan trọng cho triển vọng thị trường trong ngắn hạn. Theo đó, hoạt động trading ngắn hạn có thể nâng cao nhưng tiếp tục hạn chế các hoạt động mua đuổi ở các bước giá cao. Nhóm cổ phiếu bất động sản-xây dựng, thép, nhựa xây dựng, thủy sản được khuyến khích gia tăng tỷ trọng nắm giữ.

Vẫn còn một lượng tiền khá lớn tiếp tục quyết định đứng ngoài

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn-Hà Nội - SHS)

Thanh khoản không có sự cải thiện cùng nhịp tăng toàn thị trường cho thấy vẫn còn một lượng tiền khá lớn tiếp tục quyết định đứng ngoài do lo ngại rủi ro. Điều này cần tiếp tục được kiểm chứng trong các phiên giao dịch đầu tuần tới để khẳng định thị trường đã xác lập đáy và tiếp tục xu hướng tăng trưởng. SHS khuyến nghị nhà đầu tư tiếp tục tiến hành giải ngân các mã có triển vọng tốt về kết quả kinh doanh tại các phiên điều chỉnh xen kẽ của thị trường. Nhóm ngành triển vọng được SHS khuyến nghị bao gồm: Bất động sản, VLXD, Dầu khí và chứng khoán.

Chỉ số có thể chinh phục ngưỡng 610

(CTCP Chứng khoán Maritime Bank - MSBS)

Sau khi tiến sát mốc 575 điểm, VN-Index có những phiên bật mạnh lên, đặc biệt là phiên giao dịch ngày cuối tuần chứng tỏthị trường đã xác lập vùng đáy tại 575-580 và xu hướng tuần tới VN-Index sẽ tiếp tục đi lên “thử thách” lại vùng 608-610. Cụ thể phiên thứ 2 đầu tuần sẽ là phiên tăng điểm đẩy VN-Index đóng cửa trên MA20. Trong tuần chỉ số có thể chinh phục ngưỡng 610 vào những phiên giao dịch cuối tuần. Đây chính là thời điểm để mua và nắm giữ các cổ phiếu có cơ bản cũng như các cổ phiếu dẫn dắt như SSI, KBC, REE, TCM… hay các cổ phiếu mới lên sàn như GTN, TVC. Tuy thị trường lên nhưng vẫn có những nhịp điều chỉnh và nhà đầu tư chỉ nên mua vào trong những phiên điều chỉnh, tránh mua đuổi giá cao để hạn chế rủi ro.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật