Thái Lan đặt mục tiêu năm nay bán thêm 1 triệu tấn gạo theo thỏa thuận G2G

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Thái Lan đã bán 700.000 tấn gạo theo hợp đồng G2G sang Trung Quốc, Indonesia và Philippines.
Thái Lan đặt mục tiêu năm nay bán thêm 1 triệu tấn gạo theo thỏa thuận G2G
Ảnh minh họa

Bộ Thương mại Thái Lan đang tích cực đàm phán với chính phủ Malaysia, Indonesia, Philippines cũng như các nước châu Phi và Trung Đông nhằm đạt được các thỏa thuận liên chính phủ (G2G) để bán thêm 900.000-1.000.000 tấn gạo trong năm nay.

Chính phủ Thái Lan đặc biệt quan tâm đến việc ký hợp đồng G2G mới bán 1 triệu tấn gạo với Trung Quốc.

Thái Lan đã giao 300.000 tấn gạo theo hợp đồng 1 triệu tấn ký trước đây và sẽ tiếp tục giao 700.000 tấn còn lại. Hiện Phó Thủ tướng Thái Lan đang ở Bắc Kinh để thuyết phục Trung Quốc ký hợp đồng mới. Chính phủ Thái Lan cũng có thể tận dụng Hội nghị Thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương diễn ra vào tháng 11 tới để thảo luận với Trung Quốc về thỏa thuận mới này.

Thủ tướng Thái Lan cũng bày tỏ sự tự tin Thái Lan sẽ xuất khẩu hơn 11 triệu tấn gạo trong năm nay.

Theo số liệu của Hiệp hội Xuất khẩu gạo Thái Lan (TREA), 8 tháng đầu năm 2014 xuất khẩu gạo của Thái Lan đạt gần 6,6 triệu tấn, tăng 59% so với 4,14 triệu tấn cùng kỳ năm 2013.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật