Myanmar thảo luận việc sửa đổi hiến pháp trước tổng tuyển cử

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Ngày 31/10, người phát ngôn của Tổng thống Myanmar U Thein Sein cho biết nghị viện nước này sẽ xem xét sửa đổi hiến pháp trước khi tiến hành cuộc tổng tuyển cử dự kiến vào năm 2015.
Myanmar thảo luận việc sửa đổi hiến pháp trước tổng tuyển cử
Một phiên họp của nghị viện Myanmar

Phát biểu với báo giới sau khi Tổng thống Thein Sein có cuộc họp với các nhà lãnh đạo quân đội và các chính đảng ở Myanmar, người phát ngôn Ye Htut nêu rõ những người tham dự cuộc họp "đã nhất trí thảo luận vấn đề sửa đổi hiến pháp tại nghị viện theo luật định.’’

Tổng thống Thein Sein đã mời các lãnh đạo quân đội và các chính đảng tham dự cuộc họp bàn tròn cấp cao thảo luận về các vấn đề chính trị trong nước.

Tin cho biết có 14 quan chức tham dự cuộc họp, bao gồm các đại diện của chính phủ, hai viện quốc hội, các chính đảng và Uỷ ban bầu cử liên bang, trong đó có Tổng thống U Thein Sein cùng hai phó tổng thống, Chủ tịch hai viện quốc hội U Shwe Mann và U Khin Aung Myint, Tổng tư lệnh các lực lượng quốc phòng Min Aung Hlaing.

Đại diện các đảng dự họp gồm lãnh đạo đảng đối lập Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ, bà Aung San Suu Kyi, và lãnh đạo đảng Đoàn kết và Phát triển Liên bang U Htay Oo.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật