Trung Quốc điều tàu ngầm hạt nhân đến vịnh Ba Tư

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tháng trước, Trung Quốc đã điều tàu ngầm hạt nhân lớp Hán Type 091 “Trường Chinh 2” tới Vịnh Ba Tư và Sri Lanka. Báo chí Nga đánh giá hành động này là nhằm chứng tỏ với Hải đội Năm của Mỹ về sức mạnh trên biển của Trung Quốc.
Trung Quốc điều tàu ngầm hạt nhân đến vịnh Ba Tư
Hai chiếc tàu ngầm Type 094 của Trung Quốc tại vùng Hải Nam.
Theo giới quan sát phương Tây, Trung Quốc hiện sở hữu 71 tàu ngầm, bao gồm cả loại thông thường và loại hạt nhân có trang bị tên lửa chống hạm.

Trong đó, đáng gờm nhất là ba chiếc Type 094, loại tàu ngầm lớp Tấn mang tên lửa đạn đạo. Chúng có thể phóng tên lửa JL-2 đi xa tới 8.000 km.

Trung Quốc cũng đặt từ Nga nhiều tàu ngầm lớp Lada, để dần thay thế cho những chiếc tàu loại thường của mình.
Trước những động thái của Trung Quốc trong vùng biển Hoa Nam và Hoa Đông, hải quân Mỹ hiễn cũng đã triển khai sáu máy bay tuần tra biển P-8 Poseidon “trấn” tại vùng Okinawa của Nhật Bản.
Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật