Toyota Mekong Club: Bốn đội bóng, một tham vọng

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Phát biểu trước ngày khai mạc giải bóng đá Toyota Mekong Club, đại diện của bốn nước tham dự đều có tham vọng nâng cao Cup vô địch.
Toyota Mekong Club: Bốn đội bóng, một tham vọng
HLV trưởng và cầu thủ hai đội Bình Dương - Phnom Penh Crown tại buổi họp báo chiều 30/10.

Giải bóng đá tứ hùng các nước tiểu vùng sông Mekong sẽ diễn ra vào chiều 31/10 tại sân Gò Đậu, Bình Dương. Đại cho bốn quốc gia tham dự đều là những nhà vô địch quốc gia gồm Bình Dương, Hoàng Anh Attapeu (Lào), Phnom Penh Crown (Campuchia) và Ayeyawady United (Myanmar). Chiều 30/10, thuyền trước các nhà vô địch quốc gia này đã có những tuyên chiến trước ngày khai cuộc.

HLV Nguyễn Thanh Sơn của Bình Dương cho biết: “Chúng tôi xem đây là một cữ dượt quan trọng cho mùa giải mới. Bình Dương vừa bổ sung thêm lực lượng và chúng tôi cần những đợt cọ xát như thế này để lắp ghép đội hình. Dù gặp một số bất lợi khi các tuyển thủ quốc gia bận lên tuyển nhưng chúng tôi rất quyết tâm đoạt Cup”.

Bình Dương vừa chiêu mộ thành công tuyển thủ quốc gia Công Vinh. Bên cạnh đó, họ còn có năm tuyển thủ khác là Văn Hoàn, Anh Đức, Trọng Hoàng, Phước Tứ, Tấn Tài sẽ là đội bóng được đánh giá cao nhất tại giải. Bên cạnh đó, lợi thế sân nhà, khán giả nhà đủ giúp họ hội tủ mọi ưu thế để có thể lần đầu lên ngôi.

Lúc 20h hôm nay Bình Dương sẽ có trận ra quân gặp Phnom Penh Crown. Đội bóng đến từ Campuchia hiện có năm tuyển thủ quốc gia vừa thi đấu tại vòng loại AFF Cup tại Lào trở về. Sam Schweingruber cho biết: “Tôi đã xem kỹ Bình Dương, họ là một đội bóng mạnh và có nhiều tuyển thủ quốc gia. Chúng tôi cũng có nhiều tuyển thủ quốc gia nhưng sẽ khó để sánh lại bằng họ. Tuy nhiên, đây là một giải đấu quốc tế nên sẽ giúp cầu thủ của tôi có nhiều kinh nghiệm. Chúng tôi cũng đặt tham vọng đoạt Cup để tạo đà cho mùa giải mới”.

HLV Phan Tôn Lợi của Hoàng Anh Attapeu phát biểu tại buổi họp báo. Ảnh: Đức Đồng.

Trận đấu sớm vào chiều mai giữa Hoàng Anh Attapeu gặp Ayeyawady United. Đây là cặp đấu cũng thu hút sự quan tâm của người hâm mộ khi đội bóng của Lào đa số là quân của Bầu Đức. Hoàng Anh Attapeu sau khi được Bầu Đức đầu tư đã có bước nhảy vọt khi lên ngôi vô địch quốc gia Lào. Trong thành phần lực lượng của họ có sáu tuyển thủ quốc gia Lào, còn HLV trưởng là ông Phan Tôn Lợi từ HAGL cử sang lèo lái đội bóng này.

Ông Lợi cho biết: “Chúng tôi có nhiều tuyển thủ quốc gia vừa trở về sau vòng sơ loại AFF Cup vừa qua. Trong đội hình chúng tôi không có ngoại binh nhưng tôi tin, với các cầu thủ nội, chúng tôi đủ sức thi đấu tại giải này”.

Đối thủ của đội bóng Lào là Ayeyawady United được đánh giá là đối thủ mạnh. Họ cũng quy tụ sáu tuyển thủ quốc gia Myanmar và ba ngoại binh. “Chúng tôi quy tụ lực lượng mạnh nhất cho giải đấu. Đội đã có sự chuẩn bị kỹ càng suốt thời gian qua và chúng tôi quyết vượt qua Hoàng Anh Attapeu để vào trận chung kết hòng đoạt Cup vô địch”.

Đội vô địch giải sẽ nhận cúp và phần thưởng 75.000 đôla (hơn 1,5 tỷ đồng. Trận chung kết diễn ra lúc 16h ngày 2/11.


Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật