Để giảm giá hợp đồng, Israel mua thêm 25 máy bay F-35

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Bộ Quốc phòng Israel đang cân nhắc mua bổ sung 25 máy bay chiến đấu thế hệ 5 F-35 Lightning II, đó là thông tin được Cơ quan phụ trách Phát triển máy bay chiến đấu thế hệ mới thuộc Lầu Năm góc xác nhận ngày 30-10. Theo nguồn tin này, mục đích chính của Israel khi mua thêm máy bay F-35 là để giảm giá thành máy bay đặt mua.
Để giảm giá hợp đồng, Israel mua thêm 25 máy bay F-35
Máy bay chiến đấu F-35. Ảnh minh hoạ

Thông tin về việc Israel muốn mua bổ sung máy bay F-35 đã được giới truyền thông loan tin từ cuối tháng 9-2014, nhưng không có xác nhận chính thức. Ở thời điểm đó, giám đốc Dự án phát triển máy bay F-35, Trung tướng Chris Bogdan chỉ hé lộ, hợp đồng mua bổ sung máy bay F-35 của Israel sẽ được ký trong vài tháng tới.

Tháng 10-2010, Israel và Mỹ đã đạt được thỏa thuận cung cấp 19 máy bay F-35 (theo một số nguồn tin khác là 20 máy bay) trị giá 2,75 tỷ USD. Hợp đồng trên cũng bao gồm điều khoản cho phép Israel mua thêm tới 75 chiếc máy bay chiến đấu thế hệ 5 này trong tương lai. Toàn bộ chi phí mua sắm máy bay F-35 do phía Mỹ đài thọ thông qua các khoản viện trợ quân sự hằng năm cho Israel.

Dự kiến, Israel sẽ nhận chiếc F-35 đầu tiên trong năm 2016.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật