Tôi muốn mời bạn gái cũ dự đám cưới mình

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tôi muốn người yêu cũ tới dự, chia vui cùng (sau khi chia tay cả hai vẫn giữ mối quan hệ bạn bè). Đó là mong muốn của bản thân nhưng tôi không biết vợ sắp cưới có đồng ý hay không, vấn đề này hỏi thẳng có vẻ không hợp lý.
Tôi muốn mời bạn gái cũ dự đám cưới mình
Ảnh minh họa

Tôi và bạn gái yêu nhau được một năm rưỡi. Trong thời gian đó chúng tôi rất hòa hợp về tình cảm và nhiều thứ khác, thời gian làm cho tình yêu đó nhạt đi, cô ấy nói lời chia tay. Tôi đau khổ nhưng vẫn chấp nhận dù trong lòng luôn nghĩ về nàng. Sau khi chia tay được hai năm tôi gặp người yêu hiện tại, bằng tuổi tôi, chững chạc, chín chắn. Cô ấy làm tôi hoàn toàn quên hình bóng người cũ, thật lòng trao trái tim của mình.

Chúng tôi yêu nhau được gần ba năm, đầu năm tới dự định tổ chức đám cưới. Tôi muốn người yêu cũ tới dự, chia vui cùng (sau khi chia tay cả hai vẫn giữ mối quan hệ bạn bè). Đó là mong muốn của bản thân nhưng tôi không biết vợ sắp cưới có đồng ý hay không, vấn đề này hỏi thẳng có vẻ không hợp lý. Vợ chưa cưới tính ghen, hay nói bóng gió về việc trước khi yêu cô ấy tôi từng có người khác. Giờ tôi không biết phải làm thế nào, theo ý mình hay không? Mong các bạn độc giả cho tôi một lời khuyên.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật