Công Phượng và cầu thủ U19: Trả lại tên cho em

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Những Công Phượng, Văn Toàn, Tuấn Anh…vẫn đang gây sốt cho người hâm mộ ở khi tham gia giải quốc tế U21 báo Thanh Niên.
Công Phượng và cầu thủ U19: Trả lại tên cho em
Công Phượng không nên được “thần thánh hóa“

Nhưng đã đến lúc chúng ta nên để cho U19 được thoải mái, tự do chơi bóng bởi sự kỳ vọng quá lớn sẽ vô tình làm hại các em.

Từ câu chuyện của HLV Guillaume

Sau trận U19 HAGL-JMG để thua U21 Sudney ở vòng bảng giải U21 quốc tế, trong phòng họp báo, khi được phóng viên hỏi vì sao Công Phương chơi không  tốt, chiến lược gia người Pháp đã thẳng thắn trả lời: “Cậu ta khá, nhưng các anh (báo chí) đã tung hô cậu ta lên quá cao, điều đó ảnh hưởng đến một cầu thủ trẻ. Vì vậy, cậu ta đã thể hiện phong cách cá nhân quá nhiều. Cậu ta phải học cách cân bằng lại mọi thứ”.

Một cách trả lời rất thẳng thắn, bộc trực nhưng cho thấy ông Guillaume rất hiểu học trò. Ông Giôm còn lấy ví von chuyện Công Phương bị khán giả vậy quanh, đeo bám riết mỗi khi đội trưởng U19 Việt Nam xuất hiện, thậm chí rơi vào cảnh “cậu ta không có lấy 2m2 tự do”.

Thực tế thì vị thuyền trưởng người Pháp nói không sai. Sau những gì đã thể hiện ở giải vô địch Đông Nam Á trên sân Mỹ Đình hồi tháng 9 và U19 châu Á vừa qua, không chỉ cá nhân Công Phượng mà cả một số cầu thủ U19 Việt Nam đã được thần thánh hóa quá mức.

Những mỹ từ như “Messi Việt Nam”, “Iniesta, Xavi Việt Nam”, màn trình diễn đẳng cấp thế giới, bàn thắng xứng đáng là kiệt tác,…, đã khiến dư luận như “phát sốt” với U19 Việt Nam.

Không phủ nhận các cầu thủ U19 đã tạo ra những cảm xúc thăng hoa cho người hâm mộ. Không ai chối cãi đây là lứa cầu thủ tốt nhất, được đào tạo căn cơ và chuyên nghiệp nhất ở Việt Nam từ trước tới nay. Từ tư duy chơi bóng đến nền tảng kỹ thuật của U19 Việt Nam đều rất hiện đại mà nói như HLV Lê Thủy Hải thì “mất 50 năm chúng ta mới có một lứa cầu thủ như thế”.

Nhưng cũng nên hiểu rằng đấy chỉ là những giải trẻ, mà những giải trẻ thì rất khó để đánh giá chính xác năng lực mỗi cầu thủ và từng đội bóng. Cái được lớn nhất ở những giải đấu như thế là giúp U19 Việt Nam được cọ xát và tích lũy kinh nghiệm thi đấu.

Có được những trải nghiệm quý giá trong quá trình phát triển để hoàn thiện bản thân.  Khi thi đấu trong môi trường ít cạnh tranh và không bị áp lực thành tích thì họ có thể tạo nên những pha bóng không tưởng, nhưng nếu bị ức chế tâm lý và áp lực chiến thắng thì có thể họ sẽ trở nên rất bình thường. Đó là những điều thường gặp ở các cầu thủ trẻ.

Ông Guillaume thừa nhận Công Phượng là cầu thủ khá và chúng ta hoàn toàn đồng ý. Nhưng từ cầu thủ khá đến giỏi là cả một hành trình dài phía trước để phấn đấu. Đừng đưa các em lên cao quá để sau một trận thua lại quay sang giỗi hờn, trách móc vì không ai có thể chơi tốt trong mọi trận đấu.

Công Phượng (áo trắng) ở trận đấu với U21 Việt Nam

Hãy để cho các cầu thủ được thoải mái chơi bóng và hãy làm chỗ dựa cho các em trên hành trình phát triển và hoàn thiện bản thân.

…đến sự kỳ vọng quá mức

Không chỉ truyền thông mà những người điều hành nền bóng đá đang muốn U19 Việt Nam vác một trọng trách quá lớn trong việc nâng tầm nền bóng đá. Chủ tịch VFF đã từng tuyên bố với lứa U19 này chúng ta sẽ vô địch Sea Games trong những năm tới. Thậm chí người đứng đầu VFF còn cho rằng với lứa cầu thủ này có thể giúp bóng đá Việt Nam hoàn thành giấc mơ …World Cup 2018.

Trên một tờ báo gần đây bầu Đức tuyên bố “nếu U19 không vô địch Sea Games 2017, hãy gọi tôi là Đức nổ”. Không chỉ bầu Đức mà rất nhiều người hâm mộ bóng đá Việt Nam đều khát khao tấm huy chương vàng Sea Games đã chờ đợi nửa thế kỷ qua.

Nhưng việc tuyên bố như thế vô tình tạo áp lực rất lớn với các cầu thủ U19. Chúng ta xác định mục tiêu nhưng đừng lấy mục tiêu đó để gây sức ép lên vai các cầu thủ bởi họ không phải là những người duy nhất gánh trọng trách mang vinh quang về cho Tổ quốc mà đó là trách nhiệm của cả nền bóng đá.

Không ai cấm chúng ta mơ ước, nhưng nói ra bây giờ có vẻ hơi sớm vì những cầu thủ trẻ đang non kinh nghiệm, chưa đủ chín chắn để biến những “áp lực thành động lực”. Chỉ cần Công Phượng chơi một trận dưới sức lập tức báo chí đã săm soi đủ đường, vậy thì làm sao bắt các em phải gánh trên sứ mệnh của một nền bóng đá?

Hãy tạo cho các em một môi trường phát triển tốt thì thời gian sẽ trả lời tất cả. Người hâm mộ hãy để các em được chơi bóng như những gì đã được học khi họ từ lò đào tạo ở Hàm Rồng (Pleiku) trình làng trước dư luận, đừng đeo bám, tung hô các cầu thủ trẻ U19 như những “ngôi sao show-biz”.

U19 Việt Nam cũng như các đội bóng trẻ khác của bóng đá Việt Nam, sẽ đến lúc họ phải gánh trên vai sứ mệnh lịch sử của mình, nhưng mọi thứ cần phải có thời gian.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật