Hết tiền uống rượu, phóng hỏa đốt nhà mình

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Đốt rừng của người khác phải lãnh án, hết tiền uống rượu đốt luôn cả nhà mình... đó là hai vụ án khá đặc biệt trên địa bàn tỉnh Phú Yên thời gian qua
Hết tiền uống rượu, phóng hỏa đốt nhà mình
Ảnh minh họa

* Đốt rừng người khác, phải lãnh án

Ngày 24/10, TAND TX Sông Cầu cho biết vừa xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Ngọc (SN 1974, trú xã Xuân Lâm, TX Sông Cầu) 1 năm tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 2 năm kể từ ngày tuyên án về tội hủy hoại tài sản.

Theo cáo trạng, ngày 1/4/2014, Nguyễn Văn Ngọc lên khu đồi Ba Gò thuộc thôn Bình Nông (xã Xuân Lâm) để thăm rẫy gia đình. Sau đó, cùng 3 người khác nhậu tại lán trại trên rẫy. Khoảng 14 giờ cùng ngày, Ngọc đến rừng keo lá tràm của ông Nguyễn Xuân Lang gần đó và nảy sinh ý định đốt rừng keo vì cho rằng ông Lang chiếm đất của gia đình mình, nhưng khi được bồi thường (do giải tỏa), lại không cho tiền trà nước. Sau đó, Ngọc dùng quẹt gas đốt 3 chùm cỏ tranh ở 3 vị trí khác nhau trên rừng keo của ông Lang làm lửa bốc cháy sang rừng keo lá tràm của bà Nguyễn Thị Xuân Thời, gây thiệt hại 38,5 triệu đồng. Trong đó, rừng ông Lang bị thiệt hại hơn 22 triệu đồng và bà Thời thiệt hại hơn 15 triệu đồng.

* TAND huyện Sơn Hòa vừa xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Sô Minh Náp (trú xã Sơn Phước, huyện Sơn Hòa) 9 tháng tù về tội hủy hoại tài sản. Tổng hợp với bản án sơ thẩm ngày 5/3/2014 của TAND huyện Sơn Hòa xử phạt Náp 5 năm tù về tội cố ý đánh người ý gây thương tích, tòa tuyên buộc bị cáo Sô Minh Náp phải chấp hành hình phạt chung là 5 năm 9 tháng tù.

cáo trạng cho biết khoảng 19 giờ 30 ngày 14/5/2014, đang nhậu nửa chừng thì hết tiền, Sô Minh Náp về nhà xin tiền mẹ ruột là bà Sô Thị Hoạnh để nhậu tiếp nhưng không được, Náp dùng cây củi đang cháy trên bếp châm lửa đốt cháy ngôi nhà sàn bằng gỗ, tre, mái lợp tranh và một số đồ dùng, gây thiệt hại hơn 7 triệu đồng.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật