OceanBank bị ảnh hưởng thế nào khi ông Hà Văn Thắm bị bắt?

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Trước thông tin cựu Chủ tịch ngân hàng OceanBank, ông Hà Văn Thắm bị bắt tạm giam, bãi miễn chức vụ, nhiều nhân viên của ngân hàng này cho biết họ thật sự sốc và có phần tiếc nuối.
OceanBank bị ảnh hưởng thế nào khi ông Hà Văn Thắm bị bắt?
Ông Hà Văn Thắm, cựu Chủ tịch OceanBank.

Ngày 24/10 có lẽ là một ngày "bão tố" đối với cá nhân ông Hà Văn Thắm - cựu Chủ tịch của ngân hàng OceanBank khi bị miễn nhiệm chức danh, đồng thời bị bắt tạm giam 4 tháng để điều tra hành vi “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” quy định tại Điều 179 Bộ luật Hình Sự.

Và không chỉ có cá nhân vị chủ tịch từng xếp thứ 8 trong số những người giàu nhất sàn chứng khoán Việt, toàn thể nhân viên cũng như ngân hàng OceanBank đều đang phải trải qua một cú sốc không nhỏ.

Trao đổi với phóng viên, bà Nguyễn Thị Diệu Thúy - Giám đốc Phòng giao dịch (PGD) Đào Tấn của OceanBank cho biết, toàn bộ nhân viên PGD đều cảm thấy ngỡ ngàng và tiếc nuối trước vụ việc vừa xảy ra với ông Hà Văn Thắm. Cá nhân bà Thuý đánh giá ông Thắm là một lãnh đạo tài năng và có nhiều đóng góp cho sự phát triển của Oceanbank.

Không chỉ tác động tới tâm lý, việc ông Hà Văn Thắm bị bắt cũng ảnh hưởng tới cổ phiếu của ngân hàng này. Theo tin tức từ trang An ninh tiền tệ, trong phiên giao dịch ngày 23/10, cổ phiếu của ngân hàng OceanBank (Mã: OCG) đã bị bán tháo kỷ lục khi có tổng cộng 22,4 triệu đơn vị được khớp lệnh, thậm chí đóng cửa vẫn còn dư bán giá sàn.

Bước sang phiên giao dịch sáng ngày 24/10, tình hình vẫn không có gì khả quan hơn khi OGC vẫn đang phải chịu áp lực bán khá mạnh và hiện đang có thanh khoản cao nhất trong nhóm VN30 khi đã có hơn 6 triệu cổ phiếu được giao dịch trong buổi sáng.

Tuy nhiên, Ngân hàng Nhà nước trấn an rằng, việc bắt ông Hà Văn Thắm sẽ không ảnh hưởng nhiều tới OceanBank và ngân hàng này cũng đã nhanh chóng bổ nhiệm tân Chủ tịch, do đó ngân hàng đã không xảy ra tình trạng người dân đổ xô rút tiền.

Hoạt động OceanBank vẫn diễn ra bình thường sau khi ông Hà Văn Thắm bị bắt.

Theo ghi nhận của PV, các phòng giao dịch của Oceanbank vẫn diễn ra bình thường. Cũng có những khách hàng đến rút tiền tại quầy giao dịch, tuy nhiên, theo tiếp xúc thì đa phần khách hàng đều cho hay, họ rút theo kế hoạch để thực hiện đầu tư kinh doanh.

Giám đốc Phòng giao dịch (PGD) Đào Tấn của OceanBank, bà Thúy cũng cho biết dù khá sốc trước tin ông Thắm bị bắt nhưng vẫn tin tưởng vào tương lai phát triển của ngân hàng.

Theo thống kê, ông Hà Văn Thắm là người giàu thứ 8 trên thị trường chứng khoán Việt Nam với lượng cổ phiếu OGC trị giá hơn 1.800 tỷ đồng. Khối tài sản lớn của ông Thắm bao gồm: Cổ phần Tập đoàn Đại Dương (OGC), Tài sản của doanh nghiệp tư nhân Hà Bảo...

Tập đoàn Đại Dương là một tập đoàn kinh tế đa ngành trong đó nổi bật nhất mà tài chính ngân hàng, xây dựng và bất động sản. Về cơ cấu cổ đông, theo báo gần nhất tại thời điểm 30/06/2014, các nhà đầu tư nước ngoài đang nắm giữ 11,05% cổ phần của OGC, 88,95% còn lại thuộc sở hữu của các nhà đầu tư trong nước, trong đó nổi bật nhất là doanh nghiệp tư nhân Hà Bảo nắm giữ hơn 133 triệu cổ phiếu, chiếm 44,36%.


Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật