Mẹ Công Phượng ‘thấy báo chí tung hô con quá tôi cũng lo’

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Ra Hà Nội xem Công Phượng thi đấu ở giải U.19 Đông Nam Á, bên cạnh niềm vui, tự hào, bà Hoa vẫn trăn trở. Bà cho biết, thực sự lo lắng khi người ta tung hô Phượng quá nhiều. Là cầu thủ trẻ, hay bị ảo tưởng nên bà cũng rất sợ.
Mẹ Công Phượng ‘thấy báo chí tung hô con quá tôi cũng lo’
Bà Hoa, mẹ của cầu thủ U.19 Công Phượng.

Niềm vui với căn nhà mới được xây còn ánh trong đôi mắt người phụ nữ cả đời lam lũ với những vết chân chim, bỗng chốc thoáng buồn, trong câu chuyện với chúng tôi, bà Hoa - mẹ của Công Phượng ngậm ngùi nghĩ tới sự vắng mặt của Công Phượng trong ngày khánh thành và đặc biệt là phong độ có phần sa sút của em ở giải U.21 Quốc tế báo Thanh Niên.

Mới đây ở giải U.21 quốc tế tại Cần Thơ, Công Phượng chơi không ấn tượng và người ta nói Phượng mắc bệnh "ngôi sao", bà Hoa ở nhà cũng trăn trở, lo lắng: "Nó gọi về suốt, bảo con không bị chấn thương và vẫn thi đấu hết mình, không hiểu sao lại kém hiệu quả. Nó cũng buồn lắm và hứa sẽ cố gắng ở những trận tiếp theo".

Tôi thì không nghĩ nó mắc bệnh ngôi sao đâu, vì sinh nó ra tôi hiểu. Nó là đứa biết tôn trọng người khác, sống vì tập thể nên chắc không mắc phải những biểu hiện đó. Tôi nghĩ nguyên nhân đến từ lý do chuyên môn thôi và tôi hy vọng, Phượng sẽ sớm lấy lại phong độ để nó vui, tôi cũng đỡ phải lo lắng", bà Hoa chia sẻ

Trước đó, có thông tin cho rằng bầu Đức đã cho gia đình Công Phượng 300 triệu đồng để xây nhà mới. Những chuyện thầm kín giữa bầu Đức với gia đình các học viên không ai biết, nhưng nhìn quá trình ông Bảy, bà Hoa vất vả xây dựng căn nhà, có vẻ như thực tế không phải như vậy.Quá trình xây nhà gần nửa năm, ông Bảy là thợ chính, bà Hoa phụ hồ và thuê thêm một số người khác nên kinh phí được hạn chế ở mức có thể. "Căn nhà hoàn thành cũng chỉ vài trăm triệu và thực sự là nỗ lực của cả gia đình chứ không phải có "mạnh thường quân" nào giúp sức đâu. Nhiều người nghĩ sai, vô tình lờ đi những hy sinh, nỗ lực quá lớn lao của vợ chồng ông Bảy và các con là không nên", một hàng xóm nhà Công Phượng cho biết.Bà Hoa cho biết, dự định xây căn nhà mới đã được vợ chồng ấp ủ từ lâu lắm rồi nên cũng có tích cóp. Bên cạnh đó, các con giờ cũng đã trưởng thành nên mỗi đứa xung phong một ít giúp bố mẹ.

Công Phượng dù đang thuộc tuyển trẻ nhưng nhờ tích cóp từ tiền chế độ, tiền thưởng sau mỗi giải đấu nên cũng gửi về cho bố mẹ được một ít. Tổng cộng cũng ngót nghét trên trăm triệu đồng, cộng với việc vay anh em họ hàng nội ngoại nên vợ chồng quyết định động thổ xây nhà, đúng dịp Phượng về quê nghỉ Hè.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật