Bản lĩnh U19 HAGL

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
U19 HAGL ars‌enal JMG lọt vào chung kết Giải U21 quốc tế Báo Thanh Niên 2014 ở Cần Thơ nhờ thắng loạt đá 11 m tối 25-10. Quan trọng hơn, sau trận đấu trước U21 Việt Nam, lứa Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường... đã cho thấy họ đủ sức đá V-League
Bản lĩnh U19 HAGL
U19 HAGL vui mừng sau khi vượt qua U21 Việt Nam ở loạt sút luân lưu 11 m tối 25-10

Giữa một đội bóng đá đẹp vì khán giả và một đội bóng đá đầy toan tính theo chỉ đạo của HLV, khán giả trên sân Cần Thơ đã chọn ủng hộ U19 HAGL ars‌enal JMG (gọi tắt là U19 HAGL) trong suốt 90 phút so tài cũng như lúc phải phân định thắng thua với U21 Việt Nam ở loạt đá 11 m sau khi cả 2 hòa không bàn thắng. Kết quả đã chiều lòng khán giả miền Tây khi U19 HAGL giành chiến thắng 4-3, giành vé đầu tiên vào chơi trận chung kết.

Trên mạng xã hội, rất nhiều tuyển thủ và cả trợ lý của HLV Miura ở đội tuyển Việt Nam đã bày tỏ sự thất vọng với cách nhập cuộc của U21 Việt Nam. Thay vì chơi một trận sòng phẳng để chứng tỏ không hề kém cạnh lứa tài năng trẻ của Học viện HAGL ars‌enal JMG, các học trò của HLV Phan Công Thìn lại chọn giải pháp đá phòng ngự. Suốt 3/4 thời gian trận đấu, bóng chỉ lăn trên phần sân U21 Việt Nam.

Trong suốt 90 phút tranh tài, các học trò của HLV Graechen tạo được số cơ hội nhiều gấp 3 lần lứa đàn anh vốn được xem là dày dạn kinh nghiệm hơn. Thậm chí, những cầu thủ Olympic như Phi Sơn, Quách Tân hay Mạnh Hùng hầu như không thể hiện được vai trò dẫn dắt lối chơi cho U21 Việt Nam trước sức ép liên tục của U19 HAGL. Lợi thế về thể lực nhưng U21 Việt Nam cũng không tỏ ra mạnh mẽ hơn so với những cầu thủ trẻ của HLV Graechen vốn bị chê là hay đuối sức cuối hiệp 2.

Nhiều người cho rằng lẽ ra U19 HAGL thắng ở hiệp chính sẽ hợp lý hơn vì đối thủ đã có tư tưởng thua ngay từ khi xuất phát. Tuy nhiên, HLV Phan Công Thìn cho rằng cách chọn lối chơi 4-2-3-1 thay vì 4-4-2 như các trận trước của U21 Việt Nam thực tế không sai bởi nếu để U19 HAGL kiểm soát bóng thì sẽ rất bất lợi. Vấn đề là các cầu thủ U21 Việt Nam đã không thể hiện được gì nhiều khi gặp phải hàng tiền vệ kiểm soát bóng quá tốt của U19 HAGL.

Chính chiến thắng ở những loạt đá may rủi cũng đã nói lên phần nào sự trưởng thành của lứa cầu thủ trẻ Học viện HAGL ars‌enal JMG. HLV Graechen cho rằng nếu có được may mắn, U19 hoàn toàn có thể giành chiếc cúp đầu tiên sau khi vào 4 trận chung kết trong hơn 2 tháng qua. Dù vậy, ông vẫn chưa hài lòng về hàng công khi có nhiều bóng nhưng 3 trận chỉ mới ghi 3 bàn.

Nhận xét về U21 Việt Nam, HLV Graechen cho rằng đối phương của ông tối 25-10 có những cầu thủ giỏi. Tuy nhiên, dù chờ đợi một trận đấu mở nhưng đáng tiếc, ông đã không được chứng kiến...

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật