Hệ thống radar X-band khiến Trung Quốc lo sợ

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Việc đơn phương triển khai các hệ thống phòng thủ tên lửa ở một số quốc gia thuộc châu Á-Thái Bình Dương, sẽ đe dọa đến hòa bình và ổn định trong khu vực.
Hệ thống radar X-band khiến Trung Quốc lo sợ
Hệ thống radar X-band

Việc đơn phương triển khai các hệ thống phòng thủ tên lửa ở một số quốc gia thuộc châu Á-Thái Bình Dương, đặc biệt là Nhật Bản, sẽ đe dọa đến hòa bình và ổn định trong khu vực. Đó là nhận định vừa được Bộ Ngoại giao Trung Quốc đưa ra.

Một số nước đang tiến tới việc đơn phương triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương vì lợi ích an ninh đơn phương, điều này đi ngược với sự ổn định của khu vực và sự tin tưởng lẫn nhau cũng như hòa bình ở khu vực Đông Bắc Á”, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc - bà Hoa Xuân Oánh nói.

“Các quốc gia liên quan không nên lấy mối quan ngại về an ninh của riêng mình làm cái cớ phương hại đến lợi ích an ninh của nước khác”, người phát ngôn này nhấn mạnh thêm.

Bà Hoa Xuân Oánh đưa ra bình luận của mình trong một cuộc họp báo vắn về việc quân đội Mỹ bàn giao hệ thống radar X-band cho căn cứ quân sự của Nhật Bản.. 

Người phát ngôn này kêu gọi các quốc gia liên quan đến việc triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa từ bỏ kế hoạch trên, thay vào đó hãy đưa ra cam kết duy trì an ninh khu vực thông qua kênh ngoại giao và chính trị.

Trước đó, ngày 21/10, Mỹ đã bắt đầu triển khai lắp ráp hệ thống radar phòng thủ tên lửa mới tại Nhật Bản. Công việc lắp ráp được tiến hành tại căn cứ không quân Kyougamisaki, Kyotango thuộc tỉnh duyên hải phía tây Nhật Bản. Trong thời gian triển khai hệ thống radar tối tân này, một vùng không phận cấm bay trong phạm vi bán kính 6km sẽ được thiết lập.

Cùng với đó, ngày 22/10, Mỹ đã tổ chức buổi lễ thành lập trung đội phòng vệ tên lửa thứ 14 thuộc lực lượng lục quân tại căn cứ này để vận hành radar cảnh giới tên lửa X-Band vừa mới được triển khai lắp đặt.

Phát biểu tại buổi lễ, Chuẩn Tướng Lục quân Mỹ, ông Eric Sanchez cho rằng: “Mỹ sẽ tích cực cống hiến cho an ninh tập thể khu vực châu Á Thái Bình Dương”.

Theo tiết lộ của Bộ Quốc phòng Nhật Bản, trạm thông tin quân sự Kyougamisaki sẽ được bố trí khoảng 160 người, trong đó bao gồm 20 quân nhân Mỹ và một số nhân viên kỹ thuật dân sự.

Nhật đã đồng ý để Mỹ triển khai hệ thống X-Band di động hồi tháng 8/2013. Theo nguồn tin, hệ thống radar “X-Band” sẽ bắt đầu chính thức đi vào hoạt động vào tháng 12 tới. Sau khi đưa hệ thống này vào phục vụ, phối hợp với trạm radar cùng loại đặt ở miền bắc Nhật Bản và ở khu vực Đông Nam Á sẽ tạo ra một vòng cung phòng thủ cho phép Mỹ và các nước đồng minh của mình phát hiện, cảnh báo sớm đường đi của tên lửa đạn đạo đối phương.

Sức mạnh hệ thống radar X-band

Hệ thống radar X-band (SBX: Sea-Based X-band Radar System) của Mỹ là một trong những hệ thống radar cảnh báo sớm hiện đại nhất trên thế giới, có nhiệm vụ phát hiện và cảnh báo tên lửa đạn đạo của đối phương nhắm vào lãnh thổ Mỹ.

Hệ thống này có thể phát hiện các tên lửa đạn đạo ngay sau khi rời bệ phóng 10 giây nhằm giúp các tên lửa đánh chặn khai hỏa kịp thời cùng vạch ra hành trình đạn đạo dựa trên dữ liệu từ tên lửa đối phương để tiêu diệt nó sớm ngay cả trên phần đất kẻ thù. Công ty Raytheon chế tạo hệ thống radar trên cho biết nó có thể phát hiện ra một vật thể chỉ bằng quả bóng chày từ cách xa 4.700km.

Về thiết kế, một hệ thống radar X-band được bố trí trên một chiếc tàu nổi tự vận hành có hình dáng như một dàn khoan dầu trên biển. Hệ thống radar X-band có thể dễ dàng di chuyển trên mặt biển khi được lệnh điều động đến bất kỳ vị trí nào để radar có thể định vị, kiểm soát bất kỳ khu vực nào trên toàn cầu, cung cấp thông tin cảnh báo trước cho hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo.

Khi được triển khai tại vùng ven biển Nhật Bản, hệ thống radar này sẽ có nhiệm vụ phát hiện  tên lửa Triều Tiên tấn công Nhật. 

X-Band có khả năng phân biệt và truyền dữ liệu về các kiểu tên lửa khác nhau bay từ khoảng cách 1.000 km. 

Được biết, bộ phận chính của hệ thống radar này nặng 34 tấn, bức xạ điện từ là 8-12 GHz, có thể phát hiện tên lửa đạn đạo ngoài 4.000km, đồng thời có khả năng theo dõi đường đi của tên lửa đạn đạo, cho phép triển khai các tên lửa đánh chặn, tiêu diệt tên lửa đối phương từ mặt đất hoặc từ biển.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật