Nhan sắc các Hoa hậu, Á hậu Hàn theo thời gian

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Lee Seung Yeon, Kim Sung Ryung, Honey Lee... là những biểu tượng của vẻ đẹp Hàn Quốc một thời.
Nhan sắc các Hoa hậu, Á hậu Hàn theo thời gian
Go Hyun Jung đăng quang Á hậu Hàn Quốc năm 1989. Cô nổi tiếng với vai Mishil trong Nữ hoàng Seon Deok. Thời gian gần đây, người đẹp tăng cân đáng kể so với trước.

Go Hyun Jung tại sự kiện hôm 23/10.

Sung Hyun Ah sinh năm 1975, đoạt danh hiệu Á hậu tại cuộc thi Hoa hậu Hàn Quốc 1994. Từ cuối năm 2013 đến nay, cô nhiều lần ra tòa vì cáo buộc B.hoa.

Honey Lee là Hoa hậu Hàn Quốc 2006. Sau khi đăng quang, người đẹp hoạt động sôi nổi trong làng giải trí ở các lĩnh vực thời trang, phim ảnh. Cô thường được khen ngợi tươi trẻ, quyến rũ.

Hoa hậu Hàn Quốc 1988 Kim Sung Ryung. Cô từng thừa nhận đã làm tiểu phẫu để có đôi mắt đẹp hơn. Người đẹp sinh năm 1967 thường được khen ngợi bởi phong cách thời trang sang trọng, trang nhã.

Lee Seung Yeon giành ngôi Á hậu 2 tại cuộc thi năm 1992. Sau đó, cô đại diện Hàn Quốc thi Hoa hậu Thế giới 1993. "Hiếu Kiêng" của Mối tình đầu nay 46 tuổi. Sau tai tiếng sử dụng propofol năm 2013, cô dần ít tham gia các hoạt động giải trí.

Park Si Yeon là Á hậu Hàn Quốc 2000. Cô thường được gọi với tên "Hoa hậu dao kéo" vì thay đổi nhiều sau khi phẫu thuật thẩm mỹ.

Son Tae Young là Hoa hậu Hàn Quốc 2001. Cô cũng là người đẹp bị nghi ngờ phẫu thuật thẩm mỹ. Tae Young cưới tài tử Kwon Sang Woo năm 2008, con trai đầu lòng của họ chào đời vào tháng 2/2009. Người đẹp đang mang bầu em bé thứ hai.

Hoa hậu Hàn Quốc 2000 Kim Sa Rang thời đi thi nhan sắc và hiện nay.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật