Tháng 11, thử nghiệm tiếp 2 tàu tên lửa do Việt Nam tự đóng

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Hai chiếc tàu tuần tra tên lửa thuộc đề án 12418 Molnya đóng theo giấy phép của Nga sẽ được Nhà máy Ba Son thử nghiệm vào tháng 11.
Tháng 11, thử nghiệm tiếp 2 tàu tên lửa do Việt Nam tự đóng
Tàu tên lửa Molnya thứ 3 và 4 tại Nhà máy Ba Son

Hãng tin Itar-TASS dẫn thông báo của Tổng Giám đốc xí nghiệp đóng tàu Vympel, Oleg Belkov tại triển lãm Interpolitex 2014 đang diễn ra ở Moscow.

Theo đài Tiếng nói nước Nga ngày 24.10, ông Belkov cho biết hai chiếc tàu tên lửa đầu tiên của đề án12418, chế tạo với sự giúp đỡ của Nga, đã được đưa vào phục vụ Hải quân Việt Nam.

Trong tháng 11.2014, đôi tàu thứ hai sẽ được đem thử nghiệm, trước hết ở qui mô nhà máy, và sau đó đến cuộc kiểm tra cấp Nhà nước. Cặp tàu thứ ba cũng đang được khởi công đóng, trên tàu sẽ lắp đặt những thiết bị cần thiết và dự kiến vào cuối năm nay sẽ hạ thủy, ông Belkov thông báo.

Vympel đang chờ đợi quyết định của Việt Nam về việc đóng tiếp loạt tàu này và đặt hàng thêm 4 chiếc tàu tuần tra loại này nữa.

Theo hợp đồng ký năm 2003, Việt Nam nhận 2 chiếc tàu tên lửa Molnya 12418 do Nga đóng, và lắp ráp thêm 10 chiếc nữa tại Việt Nam theo giấy phép. Hai tàu tên lửa do Nga chế tạo đã được giao năm 2007 và 2008.

Năm 2010, Nhà máy Ba Son được chọn đóng 6 tàu tên lửa 12418 theo giấy phép của Nga. Hai chiếc đầu tiên đã hoàn tất và bàn giao cho Hải quân Việt Nam là HQ-377 và HQ-378. Lễ thượng cờ 2 tàu này được tổ chức ngày 17.7.2014 tại Nhơn Trạch (Đồng Nai).

Hai chiếc kế tiếp sẽ thử nghiệm trong tháng 11 (bắn đạn thật) có ký hiệu M3 và M4 đã hạ thuỷ và thử nghiệm trên khu vực sông, biển TP.HCM và Vũng Tàu ngày 25.6. Chiếc thứ 5 (M5) đã được đấu ráp tổng thành tàu ngày 24.6.

Lắp ráp ống phóng tên lửa cho các tàu tên lửa M3 và M4. vũ khí và thiết bị chủ yếu trên tàu do phía Nga cung cấp - Ảnh: Duy Khánh

Lớp tàu 12418 Molnya (Tia chớp) do viện thiết kế Almaz, Liên bang Nga thiết kế. Tàu có lượng giãn nước 510 tấn; chiều dài 56,1 mét, chiều rộng 10,2 mét, thủy thủ đoàn 50 người. Tàu trang bị động cơ tuabin khí với công suất tối đa 32.000 mã lực, cho phép đạt vận tốc tối đa 38 hải lý/giờ. Tầm hoạt động trên biển là 1.700 hải lý.

Tàu trang bị pháo hạm AK-176, 16 ống phóng tên lửa hành trình đối hạm Kh-35 Uran (tầm bắn 130 km), 2 tổ hợp pháo phòng không bắn nhanh AK-630 và tên lửa đối không tầm thấp.

Tàu tên lửa 12418 Molnya số hiệu HQ-378 bắn thử tên lửa trên biển tháng 4.2014 - Ảnh: Duy Khánh

4 Chỉ huy tàu HQ 377, HQ 378 nhận cờ chuẩn bị đưa lên tàu tên lửa, ngày 17.7.2014

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật