“Lợi bất cập hại” khi vợ chồng “yêu” quá lâu

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Nhiều người cho rằng, khi vợ chồng gần gũi càng lâu càng tốt. Song thực tế, nếu “yêu” quá lâu, phụ nữ và nam giới đều phải nhận những tác hại không tốt cho sức khỏe.
“Lợi bất cập hại” khi vợ chồng “yêu” quá lâu
Ảnh minh họa

Thời gian “yêu” bao lâu là chuẩn?

Đây là câu hỏi của rất nhiều cặp đôi. Nhiều người cho rằng, thời gian yêu nên chỉ khoảng 5-10 phút. Có người lại nói, thời gian yêu nên phải lâu hơn để kéo dài được ham muốn. Vậy thì thời gian vợ chồng nên gần gũi bao lâu là đủ?

Theo Dailymail thì tùy theo thể trạng của từng người ở từng thời điểm khác nhau mà thời gian quan hệ của các cặp đôi có thể khác nhau. Với những người có sức khỏe và dẻo dai thì thời gian quan hệ lâu. Ngược lại, những người có sức khỏe yếu hơn thì thời gian quan hệ ngắn hơn.

Thực tế, có người quan hệ dưới 5 phút đã ở tình trạng “chưa đi đến chợ đã hết tiền”. Song có những người lại duy trì việc gần gũi này trong suốt 30 phút, hoặc thậm chí 1-2 tiếng liền. Bởi thế, rất khó để quy định về thời gian quan hệ cụ thể cho mỗi cặp đôi. Nhưng theo nhiều nghiên cứu công phu trước đó thì thời gian quan hệ hợp lí nhất của mỗi cặp đôi thường trong khoảng 30 phút.

Theo đó, màn dạo đầu thường không nên ngắn hơn khoảng 8-15 phút. Vì thời gian này sẽ đủ để các cặp đôi đánh thức mọi giác quan trên c‌ơ th‌ể. Còn quá trình yêu sẽ mất khoảng 10-15 phút là hợp lí nhất. Nói chung, thời gian gần gũi bao nhiêu không quan trọng bằng chất lượng yêu và sự hòa hợp giữa các đối tác.

“Lợi bất cập hại” khi vợ chồng đêm nay “yêu” quá lâu

Nhiều nghiên cứu lâm sàng đã chứng minh rằng, nếu thời gian “yêu” quá dài sẽ gây “lợi bất cập hại” gây tổn hại cho sức khỏe của nam giới và phụ nữ.

Nguyên nhân là do, khi tiến hành “chu‌yện ấ‌y”, c‌ơ th‌ể nam giới và nữ giới đều ở trong trạng thái hưng phấn. Hơn nữa,  đến lúc “cao trào”, có rất nhiều cơ quan, bộ phận trong c‌ơ th‌ể đều tham gia vào quá trình đặc biệt này. Chẳng hạn như cơ bắp toàn c‌ơ th‌ể căng phồng rõ rệt, tim đập tăng nhanh, cơ tim co bóp mạnh, huyết quản tăng cao, hô hấp sâu và nhanh, huyết quản da toàn thân nở to, ra mồ hôi nhiều…

“Lợi bất cập hại” khi vợ chồng đêm nay “yêu” quá lâu (Ảnh minh họa)

Bởi thế, nếu “chu‌yện ấ‌y

” kéo dài quá lâu sẽ làm cho năng lượng c‌ơ th‌ể tiêu hao quá nhiều. Từ đó, gây ra cảm giác mệt mỏi, cơ bắp đau nhức, toàn thân mất sức. Điều này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu suất làm việc của đối tác.

Chưa kể khi cặp đôi trực tiếp gần gũi với nhau, nếu thời gian “yêu” quá dài dễ gây ra các loại bệnh tật. Nghiên cứu lâm sàng chứng minh, thời gian “yêu” quá dài, chị em phụ nữ dễ bị viêm nhiễm niệu đạo, rối loạn kinh nguyệt. Trong khi đó, các nam giới dễ bị viêm tiền liệt tuyến.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật