Đánh lớn tại Donbass, Ukraine huy động được bao nhiêu binh sĩ, vũ khí?

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tờ báo Nga Regnum (24.10) tiết lộ, nếu một trận chiến quyết định tại Donbass xảy ra vào cuối tuần này, tổng số quân lực mà Kiev có thể điều động sẽ lên tới hơn 38 nghìn binh sĩ.
Đánh lớn tại Donbass, Ukraine huy động được bao nhiêu binh sĩ, vũ khí?
Ảnh minh họa

Cùng 220 xe tăng, 600 xe bọc thép cùng hơn 300 hệ thống súng cối và rocket.Thông tin trên được tờ Regnum cho biết trong một bài phân tích quân sự của tác giả Alexander Zapolskis có tựa đề “Lượng quân đội Ukraine trong một trận tấn công sắp tới vào Donbass”.

Theo bài viết, những tháng gần đây, đặc biệt là trong hơn 5 ngày qua, nhiều cuộc thảo luận thường xuyên đã đề cập tới việc Ukraine đang chuẩn bị cho một trận đánh quyết định ở chiến trường Donbass, dự đoán nó có thể xảy ra vào ngày 26-27.10 tới, chính vào thời điểm diễn ra bầu cử Quốc hội Ukraine.

Trước đó, trong mùa thu năm nay, Quân lực Ukraine đã xây dựng đầy đủ được 8 lữ đoàn, gồm: 2 lữ đoàn thiết giáp 1 và 17, 8 lữ đoàn cơ giới (24, 28, 30, 51, 72, 92, 93, 128); 4 lữ đoàn tấn công (25, 79, 80, 95); 3 lữ đoàn pháo binh (11, 26, 55); và 1 lữ đoàn phóng rocket. Cộng với 7 trung đoàn độc lập như: trung đoàn không kỵ 80, trung đoàn pháo binh 15, 27 và 107; trung đoàn đặc nhiệm 2, 3 và 8. Thêm vào đó, Ukraine cũng có các đơn vị phục vụ kỹ thuật, y tế, quản lý và vận tải hậu cần.

Tính riêng về kho vũ khí hạng nặng, vào tháng 2.2014, bộ binh Ukraine được xếp vào top 5 lực lượng mạnh nhất ở châu Âu. Tuy nhiên khi cuộc khủng hoảng diễn ra ở miền Nam và miền Đông, quân lực Ukraine đã bị tiêu hao khá lớn cả về không quân và cơ giới.

Để phục vụ các hoạt động tác chiến, quân đội Ukraine dựa trên nền tảng chính là các lữ đoàn không kỵ, bộ binh và thiết giáp, hình thành các nhóm tác chiến chiến thuật ở cấp tiểu đoàn có thể độc lập giải quyết các vấn đề ở chiến trường. Đồng thời cũng gia tăng các hoạt động tình báo và số lượng vũ khí hạng nặng.

Đến nay, quân lực Ukraine đã có tối thiểu tối đa tới 9 đơn vị tiểu đoàn được tổ chức như trên dựa theo các lữ đoàn, trong đó bao gồm: 2 tiểu đoàn dựa trên lữ đoàn 24 và 30, 1 tiểu đoàn dựa trên các lữ đoàn 72, 92, 93 và 128, cùng một số đơn vị dựa trên Lữ đoàn cơ giới 51, 14.

Vệ binh quốc gia Ukraine mới nhận loạt xe chiến đấu mới, sẵn sàng thẳng tiến tới miền Đồng tham chiến.

Ngoài lực lượng vũ trang (APU), Ukraine còn tái lập lực lượng vệ binh quốc gia, hình thành các đơn vị tình nguyện viên chiến đấu.

Theo tác giả bài phân tích ước tính, nếu diễn ra trận chiến quyết định ở Donbass vào cuối tuần này thì chính quyền Kiev có thể huy động lên tới khoảng 38.250 binh sĩ, sĩ quan, khoảng 220 xe tăng, 600 xe bọc thép các loại, 350 đơn vị súng cối và phóng tên lửa đa nòng.

Đó được xem là một sức mạnh tổng lực hùng hậu mà Kiev có thể huy động để chống lại quân ly khai trong trận đánh lớn tại Donbass. Tuy nhiên, tác giả bài phân tích cũng thừa nhận để dự đoán chính xác số quân lực và vũ khí mà Ukraine hiện nay có thể huy động không phải là điều dễ dàng.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật