Trung Quốc lần đầu tiên phóng tàu vũ trụ thám hiểm mặt trăng

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Đây là bước tiến mới nhất của Trung Quốc trong kế hoạch đưa công dân nước này lên Mặt trăng vào năm 2020.
Trung Quốc lần đầu tiên phóng tàu vũ trụ thám hiểm mặt trăng
Tàu vũ trụ không người lái của Trung Quốc được phóng lên Mặt trăng (Ảnh AP)

Theo AFP, ngày 24/10, các nhà chức trách Trung Quốc thông báo, nước này đã thực hiện sứ mệnh thám hiểm Mặt trăng đầu tiên của mình. Đây là bước tiến mới nhất trong kế hoạch đưa công dân Trung Quốc lên Mặt trăng, vệ tinh tự nhiên duy nhất của Trái đất.

Cơ quan Quản lý Khoa học, Công nghệ và Công nghiệp Quốc phòng Quốc gia (SASTIND) trong một tuyên bố cho biết, tàu vũ trụ không người lái của Trung Quốc sẽ được phóng tới Mặt trăng, bay vòng quanh nó, quay trở lại Trái đất và hạ cánh.

Cơ quan hàng không vũ trụ Tây Xương phía Tây Nam tỉnh Tứ Xuyên cho biết sau khi tàu vũ trụ được phóng lên: “Giai đoạn đầu tiên của cuộc hành trình thử nghiệm trong chương trình thám hiểm Mặt trăng của Trung Quốc đã thành công”.

Tàu vũ trụ sẽ được phóng tới địa điểm cách Trái đất xa nhất là 413.000 km và hoạt động trong vòng 8 ngày.

Tân Hoa xã cho biết, tàu vũ trụ sẽ trở lại bầu khí quyển với tốc độ lên tới 11,2 km/giây trước khi giảm tốc độ và hạ cánh xuống khu vực Nội Mông của Trung Quốc.

Chính quyền Trung Quốc phát triển chương trình không gian hàng tỷ USD của mình nhằm nâng cao vị thế của nước này.

Hiện nay, quân đội Trung Quốc đang triển khai kế hoạch phóng một trạm vũ trụ lâu dài trên Mặt trăng và đưa con người lên đây vào năm 2020



Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật