Triệt phá nhiều đường dây buôn lậu “nóng”

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Hàng loạt chuyên đề chống buôn lậu lớn như, tình trạng vận chuyển trái phép các mặt hàng cấm, hàng có giá trị cao hay việc lợi dụng chính sách miễn thuế đối với xe ôtô Việt kiều hồi hương, xe ôtô biển ngoại giao… đã được Cục điều tra chống buôn lậu triệt phá trong thời gian vừa qua.
Triệt phá nhiều đường dây buôn lậu “nóng”
Ảnh minh họa

Theo Cục điều tra chống buôn lậu, giữ vững vai trò chủ công trên mặt trận chống buôn lậu, lực lượng chống buôn lậu đã triệt phá hàng loạt chuyên đề, chuyên án nóng và nổi cộm.

Trong đó, có thể kể đến hiện tượng nhập các máy móc thiết bị y tế đã qua sử dụng, không đủ tiêu chuẩn kỹ thuật nhập khẩu ảnh hưởng trực tiếp đến sức khoẻ nhân dân; lợi dụng chính sách đối với loại hình kinh doanh tạm nhập tái xuất để buôn lậu hàng cấm, hàng có thuế suất cao.

Đặc biệt, chuyên đề lợi dụng chính sách miễn thuế đối với xe ôtô Việt kiều hồi hương, xe ôtô biển ngoại giao để buôn lậu; tình trạng buôn bán vận chuyển trái phép động thực vật hoang dã; hiện tượng buôn lậu, gian lận trong việc nhập khẩu hàng tiêu dùng, nhất là hàng bách hóa có xuất xứ từ Trung Quốc; tình trạng vận chuyển trái phép các mặt hàng cấm, hàng có giá trị cao như: m‌a tú‌y, tân dược, vũ khí, vàng, kim loại quý, ngoại tệ,.. qua tuyến hàng không; tình trạng chiếm đoạt hàng nghìn tỷ đồng tiền thuế qua lợi dụng chính sách hoàn thuế VAT đối với hàng xuất khẩu,...

Tính từ đầu năm 2009 đến 15/9/2014, Cục Điều tra chống buôn lậu đã phát hiện, bắt giữ 644 vụ vi phạm, trị giá hàng hóa vi phạm khoảng gần 2 tỷ đồng, khởi tố Hình Sự 28 vụ, chuyển cơ quan khác khởi tố 14 vụ, thu nộp ngân sách nhà nước khoảng 178,4 tỷ đồng. Trong đó, đã xác lập gần 50 chuyên án và phá thành công nhiều chuyên án lớn gây bức xúc trong dư luận.

Liên quan đến tình hình mua bán, vận chuyển trái phép m‌a tú‌y qua biên giới, Cục điều tra chống buôn lậu cũng cho biết, hiện có nhiều diễn biến phức tạp không chỉ trên các tuyến biên giới đường bộ, mà trên cả tuyển hàng không và tuyến biển.

Theo đó, tình hình vận chuyến trái phép m‌a tu‌ý chủ yếu tập trung chủ yếu tại địa bàn các tỉnh: Quảng Ninh, Hải Phòng, Lạng Sơn, Cao Bằng, Lào Cai, Điện Biên, Sơn La, Hà Nội, Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Tây Ninh, Long An, An Giang, Kiên Giang, TP. Hồ Chí Minh… gây ảnh hưởng không nhỏ đến an ninh trật tự trong khu vực.

Từ đầu năm 2014 đến nay, đơn vị đã chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng điều tra, phát hiện, triệt phá thành công 13 vụ án buôn bán, vận chuyển trái phép m‌a tú‌y qua khu vực biên giới đường bộ và đường hàng không (trong đó có 5 chuyên án), bắt giữ 30 đối tượng, thu giữ 85 bánh heroin, 11.800 viên m‌a tú‌y tổng hợp; 5,5 kg m‌a tú‌y tổng hợp dạng viên, 02 bánh hoa cầ‌n s‌a ép trong túi nilon (trọng lượng 1,5 kg) và 18 kg ma túy tổng hợp dạng đá (ICE), 5,24 kg cocain.

Vừa qua, Cục Điều tra chống buôn lậu đã tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập (20/10/1984-20/10/2014) đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì.

Theo đó, với những nổ lực đã đạt được, Cục Điều tra chống buôn lậu đã vinh dự được Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì; một số tập thể, cá nhân của Cục cũng vinh dự được tặng thưởng Huân Chương Lao động hạng Ba và Bằng khen của Thủ tưởng Chính phủ.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật