Việt Nam không phải là nhân tố đe dọa an ninh Campuchia

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
“Đất nước Việt Nam anh em không phải là nhân tố đe dọa an ninh của Campuchia” - ông Phay Siphan, người phát ngôn Chính phủ Hoàng gia Campuchia nêu rõ.
Việt Nam không phải là nhân tố đe dọa an ninh Campuchia
Ông Phay Siphan, người phát ngôn Chính phủ Hoàng gia Campuchia.

“Chính phủ và nhân dân Campuchia luôn chủ trương bảo vệ và phát triển mối quan hệ với Việt Nam, thành quả to lớn của quá trình lâu dài cùng sát cánh chiến đấu bên nhau qua nhiều giai đoạn lịch sử. Kiên quyết không để bất kỳ thế lực nào phá hoại mối quan hệ đoàn kết đặc biệt này...”.Đó là tuyên bố vừa được ông Phay Siphan, người phát ngôn Chính phủ Hoàng gia Campuchia, khẳng định trong cuộc phỏng vấn với phóng viên Đài TNVN thường trú tại Campuchia.

Xin ông cho biết quan điểm của Chính phủ Campuchia về việc thời gian vừa qua có một số đối tượng tổ chức biểu tình gây rối trước Đại sứ quán VN tại Campuchia và có những hành động khiêu khích, xuyên tạc lịch sử và mối quan hệ giữa Việt Nam & Campuchia?

Ông Phay Siphan: Tôi muốn nhấn mạnh rằng đất nước Việt Nam anh em không phải là nhân tố đe dọa an ninh của Campuchia. Chúng tôi kiên quyết không để một nhóm ít những người không có hiểu biết về lịch sử gây chia rẽ và kích động trong quan hệ giữa hai nước. Chúng ta có những di sản lịch sử vững bền không gì có thể chia cắt được.

Ví dụ như trong Tuyên bố về Biên giới Campuchia – Việt Nam, các nhà lãnh đạo Campuchia gồm Thủ tướng Hun Sen, Chủ tịch Quốc hội Heng và Chủ tịch Thượng viện Chea Sim đã bày tỏ mong muốn giải quyết mọi vấn đề giữa hai nước bằng biện pháp hòa bình, tôn trọng lẫn nhau.

An ninh, hòa bình, quan hệ hợp tác tốt đẹp là mục đích cao cả của cả hai dân tộc, không thể để cho một nhóm nhỏ những kẻ quá khích lợi dụng và phá hoại. Chính phủ không ủng hộ và toàn thể nhân dân Campuchia cũng không ủng hộ.

Xin ông có thể cho biết ý kiến của mình về điều dư luận rất quan tâm là thế lực nào đang cổ vũ và hậu thuẫn cho những hành động quá khích này?

Ông Phay Siphan: Tôi thấy có nhiều. Ai đứng sau họ thì ta biết rồi, không cần phải nói nhiều hay chỉ mặt làm gì. Ai đứng ở sau lưng? Phần lớn đều do các tổ chức phi chính phủ gây ra, phần lớn lực lượng tham gia gây rối đều nhận tiền từ các tổ chức bên ngoài.

Hãy để nhân dân tự do lựa chọn chứ không phải của thế lực nào hay quốc gia bên ngoài nào. Và chúng ta vẫn hy vọng chúng ta có thể duy trì an ninh, hòa bình, ổn định ở Campuchia và an ninh của Việt Nam, đó là lợi ích của chúng ta nói chung, và của Campuchia nói riêng.

Chính phủ Campuchia có chủ trương giải quyết vấn đề này trong thời gian tới như thế nào?

Ông Phay Siphan: Với những đối tượng quá khích và cơ hội kia, sắp tới chúng tôi sẽ cho họ học và tìm hiểu rõ hơn về lịch sử, về luật pháp quốc tế, tìm hiểu lịch sử về Việt Nam, về Campuchia.

Tất cả thực ra đều rất rõ ràng theo luật pháp quốc tế. Chính phủ Hoàng gia Campuchia quyết tâm tuân thủ luật pháp quốc tế cũng như luật pháp của đất nước mình.

Xin cám ơn ông.


Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật