Chiếc vương miện 2,5 tỷ đồng có làm nên cuộc thi khác biệt?

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Cuộc thi Hoa hậu Việt 2014, đã có 1000 thí sinh đăng ký dự thi. Điều đó chứng tỏ sức hút của cuộc thi và BTC hy vọng vương miện được trao cho thí sinh xứng đáng nhất.
Chiếc vương miện 2,5 tỷ đồng có làm nên cuộc thi khác biệt?
Chiếc vương miện dành cho hoa hậu 2014 chính thức được BTC công bố trước báo đài

Thí sinh chuẩn bị khá kỹ càng

Theo thông tin từ phía BTC cuộc thi Hoa hậu Việt Nam, vào sáng 19/10, hơn 100 thí sinh đến từ các tỉnh, thành phía Bắc đã có mặt tại trụ sở báo Tiền Phong (15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội) để tham gia vòng sơ khảo cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2014. Trong phần thi sơ khảo, các thí sinh được phân tích các chỉ số nhân trắc học trong phòng kín. Sau đó, ban giám khảo gặp mặt từng thí sinh để trò chuyện và nắm rõ hơn thông tin về các thí sinh.

Từ vòng sơ khảo khu vự phía Bắc, BTC đã lựa chọn 40 thí sinh vào vòng chung khảo. 40 thí sinh này sẽ được BTC phổ biến về lịch trình làm việc và những quy định dùng cho thí sinh. Sau đó, các thí sinh sẽ làm việc với ê kíp huấn luyện kỹ càng catwalk của diễn viên Minh Tiệp để trao đổi ngắn gọn về nguyên tắc làm việc, khái quát trình diễn… chuẩn bị cho vòng chung khảo miền Bắc trong các ngày tiếp theo.

Theo quan sát của PV, tham dự vòng thi lần này, hầu hết các thí sinh đều lựa chọn cho mình những bộ trang phục đẹp. Nhiều thí sinh mặc trang phục váy ngắn, năng động, để tôn vóc dáng, nhưng cũng không ít thí sinh lựa chọn tà áo dài truyền thống nhằm tôn vẻ đẹp dịu dàng, nữ tính. Chia sẻ về cảm giác tham gia buổi sơ khảo, hầu hết các thí sinh đều chọn cho biết, họ rất hồi hộp và háo hức khi lần đầu đến với cuộc thi nhan sắc lớn nhất và mang tính chính thống của quốc gia. Tuy nhiên, qua sự thể hiện của các thí sinh tại vòng này, có thể thấy, họ đều có sự chuẩn bị khá kỹ càng. Thí sinh Bùi Thị Thu Trang, người đẹp đến từ Hòa Bình tâm sự: “Đến với vòng sơ khảo, em thấy các bạn xinh đẹp, váy áo lộng lẫy, nên em rất choáng ngợp. Em cũng đã chuẩn bị sẵn vài bộ trang phục Mường để trình diễn ở vòng loại này”. Thu Trang cho biết, cô từng tham dự cuộc thi Người đẹp Tây Bắc và đoạt giải B nên cũng có chút kinh nghiệm và sự tự tin nhất định khi tham dự cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2014. Thu Trang khẳng định: “Cuộc thi này cũng là sự cọ xát kiến thức, sự thông minh, khéo léo của em với các bạn cùng trang lứa ở khu vực miền Bắc”.

Không chỉ những thí sinh ở miền Bắc mà ở vòng này còn có các người đẹp đến từ Huế. Giọng nói dịu dàng có lẽ là “đặc sản” ở vùng đất này, Hà Vy, cô sinh viên đến từ đại học Kinh tế - đại học Huế gây ấn tượng cho khán giả bởi nụ cười tỏa sáng và chiếc răng khểnh rất duyên. Trao đổi với PV, Hà Vy cho biết: “Em và một người bạn cùng trường là Như Ý đi thi Hoa hậu Việt Nam 2014. Lúc ở trường, chúng em không thân nhau, chỉ biết là sinh viên của trường thôi. Từ khi tham dự cuộc thi, hai đứa đã trở thành đôi bạn thân ấn tượng".

Theo BTC cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2014 năm nay có một điểm rất mới, đó là xuyên suốt trong quá trình từ sơ khảo đến đêm chung kết của cuộc thi chỉ có một hội đồng giám khảo. Ông Dương Xuân Sơn cho biết: “Mọi năm mỗi vòng thi là một hội đồng giám khảo riêng. Năm nay, sự đổi mới là chỉ một hội đồng giám khảo đem lại sự nhất quán về đánh giá các thí sinh. Giám khảo của cuộc thi năm nay gồm: Nhà thơ, tiến sỹ Lê Cảnh Nhạc, Phó tổng cục trưởng tổng cục Dân số và Kế hoạch hóa gia đình, Tổng biên tập báo Gia đình và Xã hội – Trưởng Ban , Phó Hiệu trưởng trường Múa TP.HCM, nhà biên đạo múa Trần Ly Ly, nhà thơ, nhà báo Hữu Việt (Phó ban Văn hóa Văn nghệ báo Nhân dân) Hoa hậu Ngọc Hân (HHVN 2010) và tiến sỹ nhân trắc học Lê Diệp Linh. Những người này sẽ là những người “cầm cân nảy mực” để chọn ra ngôi vị cao nhất cho Hoa hậu Việt Nam 2014 năm nay".

Vương miện Hoa hậu Việt Nam phiên bản mới trị giá 2,5 tỷ đồng

Vương miện trị giá 2,5 tỉ đồng

Trong khuôn khổ cuộc thi, 40 thí sinh lọt vòng chung khảo phía Bắc đã bước vào ngày 20/10/2014 ở khu du lịch Nắng Sông Hồng, phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội. Buổi chiều, các thí sinh cùng BTC thăm, tặng quà tại trường THCS Hy Vọng, quận Long Biên, Hà Nội, nơi có 70 học sinh bị câm, điếc, chậm phát triển, hoàn cảnh khó khăn, nhằm chung tay xóa dịu nỗi đau mà các trẻ em không may mắn gặp phải. Trong buổi họp báo, BTC cũng công bố vương miện Hoa hậu năm nay được đính viên ngọc trai trống đồng lớn nhất và có nhiều ngọc trai tự nhiên nhất, gồm 18 viên ngọc trai tự nhiên quý hiếm được sưu tầm 10 năm nay. Các nghệ nhân đã khắc họa hình ảnh hoa sen lên vương miện, với chất liệu vàng trắng và nhiều hoa văn, trị giá của vương miện là 2,5 tỉ đồng.

Theo nghệ nhân Hồ Thanh Tuấn, chiếc vương miện được thiết kế và chế tác trong suốt 3 tháng do 20 nghệ nhân được  tuyển chọn từ đội ngũ nghệ nhân chế tác của công ty Ngọc Trai Hoàng Gia thực hiện. Chiếc vương miện Hoa hậu Việt Nam 2014 đã được ghi nhận vào kỷ lục Guiness Việt Nam. Nghệ nhân Hồ Thanh Tuấn cho biết: “Điểm nhấn của vương miện này là viên ngọc trai trống đồng 15mm màu vàng kim quý hiếm được đặt tại tâm của vương miện, vị trí ấy được ví như điểm hội tụ của những tinh hoa đất trời vì được bao bọc xung quanh nhiều ngọc trai quý. Có thể nói, vương miện Hoa hậu Việt Nam 2014 là một tác phẩm nghệ thuật vô giá, phác họa tổng hợp những tinh hoa đất trời với nền văn minh trí thức và ý chí chinh phục thiên nhiên của con người…”

Thí sinh Bùi Thị Thảo Phương cho biết: “Em cao 1m81, hồi bé hay bị trêu nên tự ti, lớn lên điệu đà, em mới thấy cao là đẹp. Nhà em ai cũng cao, bố cao nhất bên nội, mẹ thì cao nhất bên ngoại với chiều cao 1m70. Anh trai em cũng cao 1m87. Em từng theo học bóng chuyền “cao thì có, nhưng sức khỏe không theo nổi” nên thôi. Hiện, em đang là sinh viên ngành Marketing, đại học Thương mại. Thỉnh thoảng, em đi diễn thời trang cho công ty New Talent”. Thảo Phương tự nhận mình: “Không xinh lắm nhưng hòa đồng”. Cô đến với cuộc thi HHVN 2014 cũng là một sự thử sức của mình với một cơ hội mới của tuổi trẻ.

Nhà thơ Dương Kỳ Anh, nguyên Tổng biên tập báo chí, người sáng lập cuộc thi HHVN cho biết: “Nhiều người hỏi BTC rằng, chuẩn HHVN khác với Hoa hậu thế giới như thế nào? Lý do mà các nhân sắc Việt khó giành giải cao khi đi thi quốc tế? Tôi đã từng tham gia chấm thi một cuộc thi Hoa hậu thế giới và thấy rằng, chuẩn của HHVN không có gì khác với quốc tế cả. Đặc thù của xã hội phương Đông là hơi khép kín nên sự giao tiếp với bạn bè thế giới chưa được sôi nổi thôi, chứ nhiều cô gái Việt Nam rất đẹp. Nhiều người nước ngoài còn trầm trồ như Hoa hậu Việt Nam 2004 Nguyễn Thị Huyền đã lọt vào top 15 người đẹp nhất thế giới, Hoa hậu 2006 Mai Phương Thúy đã lọt vào top 17 người đẹp nhất thế giới…”

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật