Triều Tiên đe dọa Hàn Quốc, ‘ve vuốt’ Mỹ

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
CHDCND Triều Tiên hôm qua (22/10) vừa lên tiếng cảnh báo rằng, mối quan hệ liên Triều đang trên đà “nguội lạnh” bởi những gì mà nước này gọi là hành động gây hấn của Hàn Quốc.
Triều Tiên đe dọa Hàn Quốc, ‘ve vuốt’ Mỹ
Ảnh minh họa

Trong khi đó, Triều Tiên lại bất ngờ "đáp ứng" yêu cầu của Tổng thống Mỹ Barack Obama khi thả tự do cho một công dân người Mỹ.

“Nếu chính quyền Hàn Quốc thực sự có thiện chí hàn gắn mối quan hệ liên Triều và ngồi lại đối thoại, họ nên ngừng các động thái gây hấn, phá hoại không khí giữa hai miền gần đây”, tuyên bố của đoàn đại biểu Triều Tiên trong nhóm liên lạc cấp cao hai miền cho biết.

“Nếu mối quan hệ giữa hai miền Triều Tiên vượt ra ngoài tầm kiểm soát, thì trách nhiệm sẽ thuộc về phía các nhà chức trách Hàn Quốc”, tuyên bố có đoạn.

Trước đó, ngày 4/10, Triều Tiên đã nhất trí tham gia vòng đối thoại liên Triều cấp cao thứ hai trong chuyến công du bất ngờ của 3 quan chức cấp cao Triều Tiên đến Hàn Quốc để tham dự lễ bế mạc Á vận hội Incheon.

Tuy nhiên, dấu hiệu khởi sắc trong mối quan hệ Hàn Quốc và Triều Tiên đã nhanh chóng bị dập tắt sau các cuộc đọ súng gần đây xảy ra ở khu vực biên giới giữa binh lính hai miền. 

Ngày 7/10, tàu hải quân Triều Tiên cũng vượt đường ranh giới tranh chấp giữa hai nước trên biển Hoàng Hải, dẫn đến màn đấu pháo ngắn với tàu tuần tra Hàn Quốc trước khi rút lui.

Ba ngày sau đó, binh lính hai bên lại tiếp tục nã súng máy về phía nhau sau khi quân đội Triều Tiên bắn các quả bóng bay mang truyền đơn chống Bình Nhưỡng được các nhà hoạt động Hàn Quốc thả ở thị trấn biên giới Yeoncheon.

Tiếp đến, ngày 19/10, đã xảy ra một cuộc đọ súng nhỏ giữa binh lính hai nước sau khi binh lính Hàn Quốc nổ súng cảnh báo về phía lực lượng tuần tra của Triều Tiên khi lực lượng này tiếp cận đường biên giới quân sự ngăn cách giữa hai miền ở thành phố Paju, tỉnh Gyeonggi.

Phía Hàn Quốc đã phát đi thông điệp cảnh báo đối với binh lính Triều Tiên trước khi nổ súng. Tuy nhiên, nhóm binh sỹ này không rút lui mà còn nổ súng bắn trả, dẫn tới cuộc đọ súng kéo dài tới 10 phút giữa binh lính hai bên.  Đây là vụ đọ súng thứ 3 giữa hai bên chỉ riêng trong tháng 10 này. 

Trước đó, hôm 18/10, Hàn Quốc cũng đã buộc phải bắn cảnh cáo một nhóm binh sĩ Triều Tiên tiếp cận khu vực biên giới nhưng khi đó những người này đã rút lui mà không đáp trả.

Ngay sau vụ đụng độ gần đây nhất, cả Hàn Quốc và Triều Tiên đều đã đưa ra các lời cảnh báo đầy đanh thép, đe dọa sẽ đáp trả thẳng tay khi bên còn lại tiếp tục có động thái gây hấn.

Triều Tiên bất ngờ thả tự do cho công dân Mỹ

Trong động thái đầy bất ngờ khác, hôm qua (22/10), Triều Tiên đã tuyên bố trả tự do cho công dân Mỹ Jeffrey Fowle, cho phép máy bay của Lầu Năm Góc đến Bình Nhưỡng đón ông về nhà.

Truyền thông Nhà nước Triều Tiên hôm nay cho biết, Triều Tiên đã ra lệnh thả công dân Mỹ bị bắt giữ khi lãnh đạo nước này Kim Jong-un chấp nhận yêu cầu "lặp đi lặp lại nhiều lần" của Tổng thống Mỹ Barack Obama.

Hãng Thông tấn KCNA của Triều Tiên đưa tin:  “Ngài Kim Jong-un, Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng của CHDCND Triều Tiên, đã đặc cách thả tự do cho Jeffrey Edward Fowle, tù nhân người Mỹ, do Tổng thống Mỹ Obama đã nhiều lần yêu cầu. Tù nhân được bàn giao cho phía Mỹ theo đúng thủ tục pháp lý”.

Jeffrey Edward Fowle, một trong ba công dân Mỹ bị Triều Tiên bắt giữ, đã được thả tự do sớm hơn dự kiến vào ngày hôm qua, một động thái được coi là đầy thiện chí đối với Washington trong bối cảnh các cuộc đàm phán hạt nhân bị đình trệ.

Công dân Mỹ 56 tuổi này đã nhập cảnh vào Triều Tiên cuối tháng Tư vừa qua và bị bắt giam với cáo buộc đã để lại một cuốn Kinh Thánh trong khách sạn vi phạm các quy định về thị thực. Ông này là người Mỹ thứ 3 bị Triều Tiên bắt giữ sau Miller và Bae.

Tuy nhiên, thông báo không đưa ra bất cứ lý do nào về việc thả tự do cho Fowle.

Động thái này của Triều Tiên được cho là có nhiều điểm khác thường vì từ trước tới nay, nhiều tù nhân người Mỹ chỉ được trả tự do sau khi có một nhân vật cấp cao nào đó đến thăm nước này, chẳng hạn như cựu Tổng thống Jimmy Carter và Bill Clinton.

Việc thả tự do này cũng được phía Mỹ công bố trước, chứ không phải Triều Tiên công bố như các trường hợp trước đây.

Người phát ngôn Nhà Trắng Josh Earnest ra tuyên bố hoan nghênh quyết định của Bình Nhưỡng đồng thời hối thúc quốc gia Đông Á này tiếp tục thả 2 công dân còn lại là Matthew Miller và Kenneth Bae - nhà truyền giáo người Mỹ gốc Hàn.

Ngoại trưởng Mỹ cũng bày tỏ hy vọng rằng Washington và Bình Nhưỡng có thể nối lại đàm phán về chương trình hạt nhân của Triều Tiên trong vài tuần tới hoặc vài tháng tới. Tuy nhiên, ông này khẳng định sẽ không có chuyện "đổi trác" trong động thái lần này của Triều Tiên.

Hai tù nhân Mỹ khác là Matthew Todd Miller, người đã bị kết án 6 năm lao động khổ sai vì hành vi "thù địch" sau khi nhập cảnh vào Triều Tiên hồi tháng Tư, và Kenneth Bae, một nhà truyền giáo người Mỹ gốc Hàn, bị bắt giữ vào cuối năm 2012 và từ đó đã bị kết án 15 năm lao động khổ sai vì những tội ác chống nhà nước.

Trong khi đó, Hàn Quốc cũng hối thúc Bình Nhưỡng lập tức thả nhà truyền giáo Kim Jung Wook bị bắt giữ hồi tháng 10/2013.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật