Arsenal: ‘Giáo sư’ đã bỏ quên người Bỉ?

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Dù đã chi tiền tấn cho những cái tên như Mesut Oezil hay Alexis Sanchez, nhưng với sự bùng nổ của thế hệ cầu thủ Bỉ hiện tại, phải chăng ars‌ene Wenger đang lỡ một bước so với các đối thủ?
Arsenal: ‘Giáo sư’ đã bỏ quên người Bỉ?
Thomas Vermaelen (trái) cũng vừa bị bán đi mùa Hè qua.

Những người Bỉ đang ở mọi nơi

Eden Hazard và Thibaut Courtois là một phần của tập thể bất khả chiến bại tại Chelsea. Vincent Kompany đeo băng đội trưởng ĐKVĐ Premier League Manchester City. Romelu Lukaku là bản hợp đồng đắt giá nhất lịch sử Everton, được hỗ trợ bởi tiền vệ cánh bùng nổ Kevin Mirallas.

Jan Vertonghen nghiễm nhiên có một suất trong đội hình Tottenham Hotspur nếu thể lực đảm bảo, phía trên anh là chân sút tốt nhất CLB – Nacer Chadli. Simon Mignolet là “số 1” tại Liverpool, và Divock Origi sẽ sớm chiến đấu cho suất đá chính trên hàng công đội bóng áo đỏ. Manchester United tuy đang thất thế nhưng cũng sở hữu tài năng trẻ sáng giá Adnan Januzaj cùng một hợp đồng đắt giá Marouane Fellaini.

Tóm lại, họ đang ở mọi nơi. Trừ ars‌enal.

Sự ra đi của Thomas Vermaelen (sang Barcelona) mùa hè qua đã biến họ thành trường hợp độc nhất trong số các đội bóng hàng đầu Ngoại Hạng Anh. Nếu coi thế hệ hiện tại của Bỉ là một “thế hệ vàng” thì ars‌enal đang... chẳng có mảnh vàng nào từ nguồn mỏ chất lượng ấy.

Vì sao không phải ars‌enal?

Một sự thật được công nhận đó là HLV Wenger thỉnh thoảng vẫn bỏ quên những tài năng đã từng lọt vào con mắt tinh tường của ông, trong đó những trường hợp của Yaya Toure, Zlatan Ibrahimovic là nổi trội nhất. Ông thậm chí là một trong số ít những cái tên tạo nên “xu thế” mua cầu thủ cho cả châu Âu.

Bằng chứng: Ông đã mua những cầu thủ Pháp (Patrick Vieira) từ trước giai đoạn 2 năm thành công của họ từ 1998 đến 2000, mua những cầu thủ Tây Ban Nha (Cesc Fabregas) từ trước giai đoạn huyền thoại từ 2008 đến 2012, mua những cầu thủ Đức (Per Mertesacker) từ trước khi họ vô địch thế giới năm 2014.

Thật khó để nói rằng những người Bỉ sẽ chẳng làm nên cơm cháo gì chỉ vì Wenger không mua cầu thủ nào của họ, thậm chí có thể khéo suy luận rằng thực ra ông đã mua Thomas Vermaelen từ năm 2009. Tuy nhiên vào thời điểm ấy, những người Bỉ vẫn hầu như chưa có tiếng vang nào về tập thể, còn Vermaelen là một sản phẩm của Ajax (Hà Lan).

Đã có lúc ông muốn có Vertonghen, nhưng rồi để mất người vì “lỡ” nói với anh rằng ông muốn dùng anh ở hàng tiền vệ. Trước khi Hazard được Chelsea đặt vào tầm nhắm, khán đài của Lille luôn có sự xuất hiện của tuyển trạch viên Pháo thủ. Như vậy khó có thể nói rằng ông chưa bao giờ để ý tới những cầu thủ Bỉ. Phần còn lại thì sao?

Arsenal từng được đồn đại sẽ mua Marouane Fellaini và Christian Benteke, nhưng tới nay vẫn chưa có gì xảy ra. Có thể phong cách thi đấu trực diện của họ không phù hợp với tâm thế kiểm soát thế trận của đội bóng Bắc London. Có lẽ đây cũng là điểm khác biệt nhiều nhất giữa các cầu thủ Bỉ và các cầu thủ của ars‌enal. Cách sử dụng trái bóng của họ rất khác nhau.

Ngoài ra, một vấn đề đã được bàn cãi quá nhiều ở đội chủ sân Emirates là tiền. Không thể phủ nhận rằng các cầu thủ Bỉ có giá trị rất lớn, chính bởi tài năng của họ. Thậm chí tại World Cup vừa qua, đã có lúc Bỉ ra sân với một đội hình 11 người tổng trị giá hơn 200 triệu bảng, tức trung bình khoảng 18 triệu bảng/cầu thủ. Trong lịch sử, ars‌enal mới chỉ vung quá 18 triệu đúng 2 lần cho... Mesut Oezil và Alexis Sanchez.

Tại Champions League giữa tuần, họ đối đầu Anderlecht, một đội bóng Bỉ giàu truyền thống đào tạo trẻ. Năm 2007, Bỉ đứng thứ 71 trên BXH FIFA, hiện giờ đã vươn lên thứ tư. Có khi nào HLV Wenger đang đánh mất một cơ hội lớn để nâng tầm đội bóng?

Điều quan trọng nhất là các cầu thủ Bỉ đang cải thiện sức mạnh cho các đối thủ của Pháo thủ một cách không thể chối cãi. Người ta đang bàn nhiều tới sự yếu kém trong hoạt động tuyển trạch của ars‌enal trong những năm gần đây. Hay Wenger đã quá già?

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật