Trung Quốc điều 2 chiến đấu cơ chặn máy bay không người lái tại Bắc Kinh

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Truyền thông Nhà nước Trung Quốc ngày 23-10 đưa tin, nước này đã triển khai hơn 1.200 binh sĩ cùng các máy bay chiến đấu tới ngăn chặn một chiếc máy bay không người lái (UAV) gần sân bay ở Thủ đô Bắc Kinh.
Trung Quốc điều 2 chiến đấu cơ chặn máy bay không người lái tại Bắc Kinh
Một chiếc UAV quân sự của Trung Quốc trong một lần kiểm tra thiệt hại do hỏa hoạn tại tỉnh An Huy

Báo China Daily dẫn lời các công tố viên cho biết, 1.226 binh sĩ, 123 xe quân sự, 26 nhân viên kỹ thuật radar, 2 chiến đấu cơ cùng 2 trực thăng đã được điều tới, sau khi chiếc UAV bị phát hiện trên màn hình radar. 

Cảnh sát đã bắt giữ 2 người đàn ông khi họ đang điều khiển chiếc UAV, còn người thứ 3 sau đó đầu thú. Cả ba người này làm việc cho một công ty công nghệ hàng không, chiếc UAV dài 2,3m dự định được họ sử dụng cho các mục đích khảo sát và lập bản đồ. 

Hiện 3 người trên bị truy tố vì sử dụng UAV bất hợp pháp. Chính quyền Trung Quốc quy định, bất kỳ chuyến bay nào, dù có người lái hay không có người lái, đều phải được sự đồng ý của lực lượng không quân, cơ quan hàng không và cơ quan kiểm soát không lưu địa phương. 

Hồi tháng 6 vừa qua, một người đàn ông New Zealand cũng bị cảnh sát tạm giữ sau khi ông này điều khiển chiếc UAV trang bị camera bay phía trên Tử Cấm Thành, sát Trung Nam Hải - trụ sở của Đảng cộn‌g sả‌n và Chính phủ Trung Quốc.


Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật