Cất giấu m‌a tú‌y trong trường mầm non: Phụ huynh lo trẻ bị đầ‌u độ‌c

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Sau vụ Công an TP.Đà Nẵng phát hiện 2 kg m‌a tú‌y tổng hợp dạng “hàng đá” tại Trường mầm non Sao Sáng (3 Vũ Tông Phan, Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng), không ít phụ huynh lo lắng sợ trẻ bị đầ‌u độ‌c.
Cất giấu m‌a tú‌y trong trường mầm non: Phụ huynh lo trẻ bị đầ‌u độ‌c
Thượng tá Nguyễn Văn Hoa (bên trái) chỉ đạo khám phá vụ án

m‌a tú‌y được lực lượng chức năng phát hiện giấu trong 14 chai sữa trong Trường mầm non Sao Sáng. Mặc dù các chai sữa này nằm trong hộp giấy bọc túi ni lông bên ngoài, nhưng bên trên lại là các chai sữa thật, khiến phụ huynh không khỏi lo sợ.

Ông Đoàn Anh Dũng, Tổ trưởng tổ dân phố 27H, phường Thọ Quang, nơi đặt Trường mầm non Sao Sáng, cho hay một số phụ huynh đã bày tỏ với ông sự lo lắng, không biết con cái học ở trường có bị bỏ m‌a tú‌y vào thức ăn, sữa uống không. Mặc dù bản thân ông Dũng nghĩ điều đó có phần võ đoán nhưng ông cũng không có cơ sở để khẳng định điều gì.

Trường mầm non Sao Sáng hiện có gần 100 trẻ em theo học

Ông Dũng cũng cho hay, sáng 23.10 một phụ huynh là bạn thân của ông sau khi bày tỏ sự nghi ngại cũng đã cho con nghỉ học ở Trường mầm non Sao Sáng để chuyển sáng Trường mầm non Rạng Đông cùng phường. Mấy ngày qua, cũng có một số phụ huynh đến Trường mầm non Rạng Đông hỏi thủ tục nhập học.

Thượng tá Nguyễn Văn Hoa, Trưởng phòng CSĐT tội phạm m‌a tú‌y (PC47) Công an TP.Đà Nẵng chia sẻ: Lo lắng của phụ huynh là đúng và chính đáng, tuy nhiên Cơ quan điều tra đã xác định, quá trình giấu m‌a tú‌y tại Trường mầm non Sao Sáng chưa làm ảnh hưởng đến sức khỏe cũng như môi trường học tập của các trẻ, đặc biệt, không ảnh hưởng đến thức ăn hay nước uống.

Theo thượng tá Hoa, khi bà Nga cần “hàng đá” giao cho “đại lý”, Phượng thường lấy m‌a tú‌y ra ngoài giao cho bà Nga, hoặc khi mẹ bận thì Phượng trực tiếp đi giao hàng. “Phượng đóng vai trò giúp sức cho mẹ, mang m‌a tú‌y về trường cất giấu nhằm ngụy trang, đánh lừa cơ quan chức năng. Trong quá trình từ khi theo dõi, mật phục cho đến lúc bắt giữ mẹ con Nga, Phượng kết thúc chuyên án, chúng tôi chưa bao giờ thấy có đối tượng con nghiện nào vào bên trong trường để giao nhận m‌a tú‌y như phụ huynh lo lắng”, thượng tá Hoa nói.

Chiều mai (24.10), UBND phường Thọ Quang, Q.Sơn Trà sẽ tổ chức gặp phụ huynh và giải đáp mọi thắc mắc để phụ huynh yên tâm, đồng thời đã chuẩn bị phương án tạo mọi điều kiện để phụ huynh cho con em chuyển trường nếu có nguyện vọng.

Trước đó như đã thông tin, PC47 Công an TP.Đà Nẵng đã triệt phá đường dây m‌a tú‌y từ Trung Quốc qua các tỉnh biên giới phía bắc rồi tuồn về Đà Nẵng, bắt giữ mẹ con Phạm Thị Nga (43 tuổi, trú phường An Hải Tây, quận Sơn Trà) và Phạm Thị Bích Phượng (22 tuổi).

Chuyên án đã gây chấn động bởi không chỉ đây là khối lượng m‌a tú‌y lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn, mà ngoài 2.340 viên thu‌ốc lắ‌c, 140g “hàng đá” bị phát hiện tại khách sạn, còn có 2 kg “hàng đá” giấu ngay trong văn phòng Trường mầm non Sao Sáng.


Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật