Báo Hàn Quốc: Ông Kim Jong-un ‘ở ẩn’ để tiến hành thanh trừng

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Báo Hàn Quốc Korea JoongAng Ilbo ngày 23.10 đưa tin nhiều quan chức CHDCND Triều Tiên đã biến mất trên truyền thông nước này, gây đồn đoán rằng nhà lãnh đạo Kim Jong-un có thể đã tiến hành một cuộc thanh trừng hàng loạt trong thời gian “ở ẩn”.
Báo Hàn Quốc: Ông Kim Jong-un ‘ở ẩn’ để tiến hành thanh trừng
Ông Kim Jong-un trong một chuyến thị sát sau khi xuất hiện trở lại

Theo tờ báo, có đến 6 quan chức, bao gồm một tư lệnh không quân, bộ trưởng du lịch và viễn thông và một quan chức chủ chốt ngành thể thao đã không xuất hiện trong một loạt sự kiện quan trọng vào những tháng gần đây.

Korea JoongAng Ilbo dẫn nguồn thạo tin cho biết “6 quan chức cấp bộ trưởng đã bị xử tử”. Theo tờ báo, sau hơn 40 ngày ở ẩn “để giám sát cuộc thanh trừng lớn thứ 3 trong chưa đầy 3 năm cầm quyền”, nhà lãnh đạo Kim đã xuất hiện trở lại thông qua những cuộc thăm viếng các cơ sở quân sự và công trường xây dựng “nhằm khẳng định ông vẫn đang kiểm soát đất nước”.

Tướng không quân Ri Pyong-chol đã không xuất hiện kể từ cuối tháng 8 và sự vắng mặt của ông trở nên đáng ngờ trong sự kiện diễn ra vào ngày 19.10, khi ông Kim có buổi “chỉ đạo tại chỗ” cho giới chức cấp cao của Không quân Triều Tiên.

Ông Sim Chol-ho, Bộ trưởng Du lịch và Viễn thông từng được cho là thân tín của cố lãnh đạo Kim Jong-il, đã không dự họp với đại diện công ty Ai Cập cung cấp mạng lưới điện thoại di động cho Triều Tiên.

Một quan chức khác, ông Chang Ung, một trong những đại diện của Triều Tiên tại Ủy ban Olympic Quốc tế, cũng đã không được báo chí Triều Tiên đề cập từ nhiều tuần nay. Ông được cho là có quan hệ mật thiết với ông Jang Song-thaek, dượng của nhà lãnh đạo Kim, đã bị xử tử về tội phản quốc hồi cuối năm ngoái.

Cũng theo Korea JoongAng Ilbo, Hàn Quốc tin có một khuôn mẫu cho các cuộc thanh trừng do nhà lãnh đạo 31 tuổi xúc tiến. “Khi tiến hành một cuộc thanh trừng hàng loạt, ông ấy có xu hướng tránh khỏi tầm nhìn của công chúng trong một thời gian đáng kể”.

Phía Triều Tiên chưa có phản ứng gì với thông tin trên.


Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật