Hội thảo quốc gia về ứng dụng năng lượng nguyên tử

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Hội thảo quốc gia về ứng dụng năng lượng nguyên tử phục vụ phát triển kinh tế xã hội do Cục Năng lượng Nguyên tử - Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức sáng nay (23/10) tại thành phố Đà Nẵng.
Hội thảo quốc gia về ứng dụng năng lượng nguyên tử
Thứ trưởng Bộ khoa học và Công nghệ Trần Việt Thanh

Năng lượng nguyên tử được các nước phát triển như: Liên Xô cũ, Mỹ, Nhật Bản, Anh, Trung Quốc... nghiên cứu và ứng dụng hơn nửa thế kỷ qua. Ở nước ta, những năm qua, năng lượng nguyên tử đã được nghiên cứu, ứng dụng thành công vào một số lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp, y tế như: y học hạt nhân trong xạ trị các bệnh ung thư di căn, phương pháp chiếu xạ gây đột biến tạo ra nhiều giống cây trồng năng suất cao... Việt Nam được Cơ quan Năng lương Nguyên tử Quốc tế đánh giá là nước đứng hàng thứ 8 trên thế giới trong lĩnh vực nghiên cứu về đột biến tạo giống.

Tuy nhiên, do hạ tầng kỹ thuật yếu kém, nguồn nhân lực vừa thiếu vừa yếu, nhất là cơ sở pháp lý chưa đầy đủ đã làm cho hoạt động nghiên cứu và ứng dụng năng lượng nguyên tử ở nước ta còn hạn chế.

Tại hội thảo, các chuyên gia trong nước và quốc tế trao đổi thông tin về tình hình, hiệu quả và triển vọng ứng dung năng lượng nguyên tử trong các lĩnh vực kinh tế xã hội, Thứ trưởng Bộ khoa học và Công nghệ Trần Việt Thanh cho biết: “Trong những năm qua, năng lượng nguyên tử đã có nhiều đóng tích cực phục vụ phát triển kinh tế xã hội. Việt Nam đang tích cực triển khai kế hoạch xây dựng phát triển điện hạt nhân. Đây là bước phát triển mới của ngành năng lượng nguyên tử Việt Nam. Hội thảo hôm nay là dịp chúng ta đánh lại kết quả đạt được và đề xuất định hướng phát triển thời gian tới, thực hiện chiến lược ứng dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình đến năm 2020”


Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật