Hết hứng thú “chu‌yện ấ‌y”

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tôi 48 tuổi, nhưng nửa năm nay “chu‌yện ấ‌y” bỗng dưng sa sút và gần như không còn ham muốn.
Hết hứng thú “chu‌yện ấ‌y”
Ảnh minh họa

Đó có phải là triệu chứng của liệt dương hay không? Nếu đúng, phải làm cách nào để “cứu vãn tình thế”? Cảm ơn BS rất nhiều.

(N.T - Tiền Giang)

Chào bạn,

U50 là lứa tuổi "bản lề" của cuộc đời, sau hai "bản lề" U20 và U30. Tới tuổi U50 các cơ quan trong c‌ơ th‌ể cũng "tới hạn sử dụng" của chúng, trong đó có chuyện sin‌ּh l‌ּý.

Ở lứa tuổi này, cũng như bên nữ, 30% nam giới có tình trạng bốc hoả, mệt mỏi, bực bội, chán đủ thứ, giống như đang… mãn kinh vậy.

Muốn biết mình có thật sự bị "mãn kinh" hay không, bạn cần đến gặp BS khám và thử máu. Nếu nồng độ testosterone trong máu ông thấp, việc dùng testosterone bổ sung có thể giúp bạn "sung sức" trở lại.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật