Về 3 người Việt nghi gặp nạn trong bão tuyết ở Nepal: Anh Thúy đã an toàn

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tối nay, 22.10, Nguyễn Thị Anh Thúy, du khách người Việt nghi bị nạn trong bão tuyết ở Nepal mà nhiều ngày qua chưa có bất kỳ liên lạc nào với gia đình đã xuất hiện và cho biết cô vẫn an toàn.
Về 3 người Việt nghi gặp nạn trong bão tuyết ở Nepal: Anh Thúy đã an toàn
Chị gái của Thúy (người ngoài cùng bên phải)

Thông tin trên được chính Anh Thúy, thông báo qua chat facebook với anh Đỗ Hùng, Phó tổng thư ký tòa soạn Thanh Niên Online.

Qua chat facebook, Anh Thúy cho biết cô đang ở Jomsom, một thị trấn ở Nepal. Khu vực mà Thúy đang ở không có sóng điện thoại để liên lạc, mạng internet cũng hạn chế, nên cô ấy chỉ tranh thủ vào mạng được ít phút thì phải nhường máy cho người khác.

Sau khi liên lạc được với Anh Thúy, PV đã thông báo tin mừng trên đến với gia đình của Thúy ở TP.Huế.

Nghe em gái đã an toàn, chị gái của Thúy (tên thường gọi là Diệu) vô cùng mừng rỡ.

Chị Diệu cho biết, suốt mấy hôm nay chị đã không liên lạc được với Thúy. Giờ biết Thúy an toàn chị rất mừng, chị gửi lời cảm ơn đến Báo Thanh Niên đã kết nối thông tin và thông báo sớm cho ra đình. Qua Báo Thanh Niên, chị Thúy nhắn gửi đến em gái, nếu có điều kiện mong Thúy hãy liên lạc sớm với chị để mọi người yên tâm.

* Trước đó, ngoài chị Thúy, sau khi bão tuyết xảy ra, Cục Du lịch Nepal còn cho biết có hai người Việt là chị Phan Ái Cẩm Lai (sinh năm 1984, quê ở Quảng Trị) và Trần Thị Minh Hằng (sinh năm 1984, quê ở Thái Nguyên), nằm trong danh sách leo núi ở Nepal trong thời gian bão tuyết xảy ra. PV Thanh Niên Online đã liên lạc với gia đình và được gia đình xác nhận 2 người này vẫn an toàn.

Cơn bão tuyết xảy ra vào ngày 15.10 thuộc hàng tồi tệ nhất trong vòng một thập niên qua ở Nepal, khiến nhiều người thiệt mạng. Đến thời điểm này không có người Việt nào thiệt mạng như thông tin của một số hãng thông tấn nước ngoài đưa tin.


Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật