Canada: Kẻ khủ‌ng b‌ố nã đạn trong trụ sở Quốc hội bị bắn chết

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Liên tiếp những cuộc đấu súng giữa cảnh sát và những người mặc áo đen đã diễn ra ở thủ đô Ottawa của Canada ngày 22.10. Tin ban đầu, 1 cảnh sát đã thiệt mạng.
Canada: Kẻ khủ‌ng b‌ố nã đạn trong trụ sở Quốc hội bị bắn chết
Một tay súng khủ‌ng b‌ố đã lọt vào trong Tòa nhà Quốc hội Canada hôm 22.10 và bị bắn chết.
Ít nhất, một tay súng đã lọt vào tòa nhà Quốc hội Canada hôm 22.10 và nhiều tiếng súng đã phát ra ngay bên ngoài phòng họp nơi Thủ tướng Stephen Harper đang có bài phát biểu với các nghị sĩ.

Ông Haper được xác định là an toàn và được đưa khỏi trụ sở Quốc hội. Toàn bộ khu vực xung quanh tòa nhà Quốc hội đã được phong tỏa.

Các nhân chứng cho biết, có ít nhất 30 phát súng đã nổ tại 3 địa điểm gần trụ sở Quốc hội.

Theo nguồn tin từ cảnh sát, tay súng lọt vào Tòa nhà Quốc hội đã bị bắn chết.

 

Tờ Le Monde dẫn nguồn tin từ cảnh sát cho biết, đã có một cảnh sát bị bắn chết và hai cảnh sát bị thương trong các cuộc đấu súng.

 

Có hai tay súng đã đào thoát lên các mái nhà và đang bị lực lượng đặc nhiệm truy lùng ráo riết.

 

Cảnh sát Ottawa đang tìm kiếm thêm các tình nghi gần Tượng đài Tưởng niệm chiến tranh ở trung tâm thủ đô và quanh khu vực Tòa nhà Quốc hội. Toàn bộ khu vực bán kính 1km ở trung tâm thủ đô Ottawa đã bị cảnh sát phong tỏa.

Canada đã nâng mức độ cảnh báo khủ‌ng b‌ố lên mức trung bình từ mức thấp ngày 21.10. Cách đây vài ngày, một người tự xưng là thành viên của lực lượng Hồi giáo cực đoan đã giết một binh sĩ Canada trên ôtô gần Montréal.

Canada cũng là thành viên của Liên minh quốc tế chống lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Theo kế hoạch, Thủ tướng Stephen Harper sẽ đưa ra Quốc hội trong tuần này dự luật tăng cường khả năng hoạt động của lực lượng tình báo Canada.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật