Bắc Kinh cân nhắc ‘thí’ Lương Chấn Anh hoặc sử dụng quân đội

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Khi các nhà lãnh đạo Trung Quốc xem những hình ảnh về cuộc đụng độ và bắt giữ ở Mong Kok, họ ngày càng tức giận và khó chịu. Họ hỏi liệu cảnh sát và Đặc khu trưởng Lương Chấn Anh có đủ khả năng kiểm soát các cuộc biểu tình nếu nó tiếp tục kéo dài hay không?
Bắc Kinh cân nhắc ‘thí’ Lương Chấn Anh hoặc sử dụng quân đội
PLA có thể là phương án cứng rắn mà Bắc Kinh dành cho Hồng Kông

Cuộc biểu tình đã bước vào tuần thứ tư, theo kịch bản của các phương tiện truyền thông đại lục - không phải là một tiếng kêu đơn giản của sinh viên Hong Kong cho sự thay đổi hệ thống bầu cử mà là một thách thức với chính quyền trung ương.

Phát biểu tại Moscow ngày 11.10, Phó thủ tướng Uông Dương cho biết Phương Tây ủng hộ những người biểu tình thực hiện một “cuộc cách mạng màu”- như những người đã làm sụp đổ Đông Âu – và phản ứng tốt nhất giữa Nga và Trung Quốc là cải thiện mối quan hệ đối tác chiến lược.

Điều này cho thấy các nhà lãnh đạo Bắc Kinh đang có một cái nhìn nghiêm túc đối với sự kiện ở Hồng Kông .

Các nhà lãnh đạo sẽ có những lựa chọn khác nhau cho vấn đề này. Một là cách chức Đặc khu trưởng Hồng Kông, Lương Chấn Anh và bổ nhiệm một lãnh đạo nổi tiếng hơn mới có thể thiết lập một mối quan hệ tốt với các sinh viên và dân chúng, chấm dứt biểu tình.

Bắc Kinh cho rằng Lương Chấn Anh cũng  giống như bất kì lãnh đạo tỉnh hay thành phố nào khác. Sự vâng lời là tiêu chí đầu tiên, năng lực và hiệu quả là thứ hai. Khi ông thất bại trong việc thuyết phục đại đa số người dân Hồng Kông cũng như không thể ngăn chặn hoặc giảm bớt các cuộc biểu tình, tức là năng lực của ông kém.

Khi một cuộc biểu tình xảy ra ở đại lục, ưu tiên hàng đầu đối với Bắc Kinh là kiểm soát chúng. Thứ hai là giải quyết những câu hỏi làm thế nào và tại sao nó xảy ra?

Đây cũng là lý do dẫn đến sự từ chức của cựu Trưởng đặc khu Hong Kong  Đổng Kiến Hoa vào tháng ba năm 2005.  Khi Hong Kong chấn động bởi làn sóng biểu tình quy mô lớn phản đối việc chính quyền định thông qua một dự luật chống lật đổ có tên gọi là Điều 23. Tháng 12.2004, Chủ tịch Hồ Cẩm Đào đã chỉ trích Đổng do khả năng quản lý kém của mình.

Bằng cách loại bỏ Đổng và thu hồi các dự luật của Điều 23, Bắc Kinh đã chấm dứt các cuộc biểu tình, ngăn chặn cuộc khủng hoảng.

Nếu tiếp tục với kịch bản này, Đặc khu trưởng Lương Chấn Anh sẽ bị thay thế bởi Carrie Lam hay John Tsang, những người có khả năng làm dịu bớt căng thẳng ở Hong Kong.

Đó là trường hợp tốt nhất – chấm dứt các hoạt động biểu tình mà không đổ máu, không có sự can thiệp của Quân đội Giải phóng Nhân dân (PLA) và Công an vũ trang nhân dân (PAP).

Nhưng cũng có một lựa chọn khác. Nếu các nhà lãnh đạo Bắc Kinh tin rằng các cuộc biểu tình là một âm mưu do quốc tế tài trợ và phương Tây “chống lưng” để gây bất ổn cho Hong Kong, ngăn chặn sự trỗi dậy hòa bình của Trung Quốc, đó quả là một vấn đề nghiêm trọng. Thay đổi Đặc khu trưởng và có một  đàm phán là quá nhẹ và nhượng bộ với các sinh viên – và lực lượng “phía tây chống Trung Quốc” mà truyền thông Trung Quốc thường tuyên bố.

Theo lựa chọn này, PLA hoặc  PAP sẽ được sử dụng với lý do cảnh sát không thể giải tán các cuộc biểu tình. Đây là một mối đe dọa cho quyền lực của nhà nước và chính phủ.  Những người biểu tình phải nhìn thấy bàn tay sắt -  những khẩu súng và xe tăng - và nhận ra sự bất lực của họ, đồng thời được dạy một bài học.

Cho tới nay, các cuộc biểu tình vẫn đang tiếp diễn, mà chưa có bất cứ một hướng giải quyết nào. Chính quyền Trung Quốc vẫn đang kiên nhẫn chờ đợi những biện pháp của giới lãnh đạo Hong Kong. Nếu tình hình không được kiểm soát, một kịch bản như trên là hoàn toàn có thể.
Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật