Giao tranh tại biên giới Ấn Độ và Pakistan

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Ngày 22/10, giao tranh lại xảy ra giữa các binh sĩ Ấn Độ và Pakistan tại dọc đường biên giới quốc tế ở khu vực tranh chấp Kashmir.
Giao tranh tại biên giới Ấn Độ và Pakistan
Khu vực biên giới của Ân Độ và Pakistan luôn căng thẳng (Ảnh: Reuters)

Đài Truyền hình All India Radio của Ấn Độ cho biết, vào khoảng 10h cùng ngày, Pakistan đã sử dụng vũ khí nhỏ và vũ khí tự động bắn vào các vị trí của lực lượng an ninh biên giới Ấn Độ ở khu vực Jammu và Samba.

Phía Ấn Độ đã ngay lập tức bắn trả.

Vụ giao tranh mới nhất này xảy ra vài ngày sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Arun Jaitley cảnh báo Pakistan về những biện pháp đáp trả nghiêm trọng nếu nước này vẫn tiếp tục vi phạm lệnh ngừng bắn.

Ông Arun Jaitley cũng cho biết, Ấn Độ sẵn sàng đối thoại với Pakistan nếu nước này tạo điều kiện thuận lợi để tiến hành đàm phán.

Từ đầu tháng này, giao tranh đã liên tiếp nổ ra giữa Ấn Độ và Pakistan tại khu vực biên giới tranh chấp Kashmir.

Số thương vong cả phía là 21 người, trong đó 9 binh sĩ Ấn Độ và 12 binh sĩ Pakistan.

Có khoảng 28.000 người dân sống ở gần khu vực biên giới đã phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn.

Tuần trước, Cục trưởng Cục tác chiến của Ấn Độ và Pakistan đã có các cuộc đàm phán qua đường dây nóng.

Tuy nhiên căng thẳng giữa hai bên vẫn tiếp tục leo thang. Cả Ấn Độ và Pakistan đều cáo buộc nhau vi phạm lệnh ngừng bắn


Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật