Quan chức Ba Lan 3 lần sửa cáo buộc ‘Putin muốn chia lẻ Ukraine’

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
RT (Nga) đưa tin, quan chức Ba Lan Radoslaw Sikorski đã phải đưa ra lời xin lỗi sau khi cáo buộc Tổng thống Nga Putin đã từng đề nghị cùng Ba Lan “chia chác“ Ukraine.
Quan chức Ba Lan 3 lần sửa cáo buộc ‘Putin muốn chia lẻ Ukraine’
Radoslaw Sikorski

Trong một bài báo đăng tải hôm Chủ nhật vừa qua, tờ Politico đã công bố một thông tin gây chấn động khi dẫn lời Chủ tịch Hạ viện, cựu Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski khẳng định, ông đã nghe thấy việc Tổng thống Nga nói với Thủ tướng Ba Lan khi đó là Donald Tusk rằng, Ba Lan nên "tham gia vụ chia chác Ukraine".

"Ông ấy muốn chúng tôi tham gia vụ chia chác Ukraine... Đây là một trong những điều đầu tiên mà Putin nói với Thủ tướng của chúng tôi, Donald Tusk, khi ông ấy thăm Moscow (năm 2008)... Ông ấy tiếp tục nói rằng...Lwow là một thành phố của Ba Lan và rằng vì sao chúng tôi không cùng nhau tách nó ra".

Những phát biểu này của vị cựu Ngoại trưởng Ba Lan đã khiến Nga rất tức giận. Ông này cũng đã phải đối mặt với nhiều chỉ trích rằng chính ông đã bịa ra cuộc trò chuyện giữa Tổng thống Putin và Tusk.

Phát ngôn viên Tổng thống Nga Dmitry Peskov đã gọi những cáo buộc của Sikorski là "hoàn toàn vô nghĩa".

Trước các phản ứng dữ dội từ dư luận, Sikorski đã phân trần trên Twitter của mình hôm 20/10 rằng, cuộc phỏng vấn của ông với phóng viên Ben Judah của báo Politico "chưa được kiểm duyệt" và rằng "một vài từ ngữ đã bị diễn giải thái quá".

Sau đó, khi đối mặt với những chất vấn của phóng viên Ba Lan tại một cuộc họp báo hôm 21/10, ông Sikorski lại nói rằng bản thân ông cảm thấy mơ hồ về việc liệu có đúng là mình đã nói với hay không. Rồi sao đó, ông này lại thừa nhận cá nhân ông chưa từng nghe thấy việc Tổng thống Nga đề nghị chia chác Ukraine, song từ chối trả lời chi tiết hơn trước báo giới.

Những phát biểu của cựu Ngoại trưởng Ba Lan đã khiến ngay cả những thành viên cùng đảng với ông này và Thủ tướng Ba Lan công khai bày tỏ sự tức giận.

Trả lời phỏng vấn hãng tin AP, Thủ tướng Ba Lan Ewa Kopacz phát biểu: "Tôi sẽ không tha thứ cho kiểu hành vi như vậy. Tôi sẽ không thể tha thứ cho kiểu tiêu chuẩn mà Chủ tịch Quốc hội Sikorski cố gắng trình bày trong cuộc họp báo hôm nay".

Ông Sikorski lại tiếp tục thay đổi lập trường của mình trong cuộc họp báo thứ 2 diễn ra hôm qua. Ông nói rằng Putin và Tusk chưa từng có cuộc gặp gỡ song phương nào tại Moscow năm 2008, còn lời đề nghị của Putin với Ba Lan được đưa ra tại hội nghị thượng đỉnh NATO ở Bucharest cũng vào năm đó. Ông Sikorski cũng xin lỗi vì đã đưa Thủ tướng và cựu Thủ tướng Ba Lan vào "thế khó".

Tuy nhiên, theo hãng tin Nga RT, thì nhiều khả năng cựu Ngoại trưởng Ba Lan sẽ còn phải tiếp tục sửa lại các tuyên bố của mình. Tờ này dẫn thông tin từ lịch trình chính thức liên quan tới các cuộc gặp gỡ của Putin tại hội nghị thượng đỉnh NATO năm 2008, cho thấy, nhà lãnh đạo Nga và người đồng cấp Ba Lan chưa từng có cuộc gặp song phương nào.



Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật