Ảnh di sản Việt Nam đến với sinh viên

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Sáng 22-10, triển lãm ảnh với chủ đề “Di sản Việt Nam” đã khai mạc tại Ký túc xá khu B, Trung tâm ký túc xá ĐHQG (Q.Thủ Đức, TP.HCM).
Ảnh di sản Việt Nam đến với sinh viên
Tác phẩm “Tơ đường” của tác giả Phan Văn Báu - Ảnh: Tiến Long chụp lại

Đây là 100 tác phẩm xuất sắc nhất trong cuộc thi ảnh “Di sản Việt Nam 2014” được ban tổ chức lựa chọn để công bố tới đông đảo công chúng.

Mỗi tác phẩm triển lãm đã ghi lại những khoảnh khắc tuyệt đẹp của thiên nhiên Việt Nam, những lễ hội giàu bản sắc, làng nghề truyền thống mà trên bước đường tác nghiệp, tác giả có dịp ghé chân.

Đó có thể là hình ảnh thiên nhiên miền núi cao Tây Bắc, những lễ hội độc đáo vùng Tây Nguyên, hay khoảnh khắc thiên nhiên tuyệt đẹp giữa hải đảo trùng khơi, chốn miệt vườn miền Tây Nam Bộ…

Tác phẩm “Sa Pa trong sương” của tác giả Trần Phúc Thạnh Tác phẩm “Nét xưa” của Lê Hoàng Thao Tác phẩm “Náo nức hội làng” của tác giả Lê Hải Thịnh Tác phẩm “Bún Hỏi ra lò” của tác giả Trần Đình Thương

Cuộc thi do tạp chí Vietnam Heritage tổ chức và được sự tài trợ của Canon. Phát động từ tháng 7-2014, đến nay cuộc thi đã nhận được hơn 4.000 tác phẩm ảnh, trong đó có 2.795 ảnh đơn và 254 bộ ảnh.

Các di sản thiên nhiên, văn hóa vật thể, văn hóa phi vật thể… của nhiều tác giả đến từ nhiều tỉnh thành trong cả nước.

Ngoài TP.HCM, triển lãm còn được tổ chức tại Bình Thuận, Khánh Hòa, Cần Thơ, Hà Nội, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ninh, Vũng Tàu, An Giang, Tiền Giang. Triển lãm kéo dài đến hết ngày 25-10.

Đông đảo các bạn trẻ đã đến xem triển lãm. Ảnh: Tiến Long


Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật