“Thời gian chín muồi để Nhật Bản và Mỹ đạt thỏa thuận TPP”

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Đã đến lúc Nhật Bản và Mỹ đạt được đột phá trong đàm phán song phương về Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP). Bộ trưởng Thương mại Mỹ - Penny Pritzker tuyên bố trong ngày 21/10 khi dẫn đầu phái đoàn thương mại gồm các công ty năng lượng và y tế Mỹ đến thăm Nhật Bản.
“Thời gian chín muồi để Nhật Bản và Mỹ đạt thỏa thuận TPP”
Bà Penny Pritzker

Bà Penny Pritzker cho rằng, hai bên cần “dũng cảm và linh hoạt” để tiến tới thỏa thuận và cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Obama và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe có thể diễn ra nếu hai bên tiến gần hơn tới thỏa thuận.

Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương với sự tham gia của 12 nước là một nội dung quan trọng trong chương trình cải cách kinh tế của Thủ tướng Shinzo Abe và cũng là trọng tâm trong chính sách xoay trục sang châu Á của Mỹ.

Một thỏa thuận song phương giữa Mỹ và Nhật được coi là mấu chốt để tiến tới kí kiết Hiệp định TPP bởi các nước khác vẫn đang chờ cho tới khi 2 nền kinh tế lớn này giải quyết xong các bất đồng.

Tổng thống Mỹ Obama tuyên bố ông hi vọng Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương sẽ đạt được vào cuối năm nay nhưng nhiều chuyên gia vẫn hoài nghi vì Mỹ, Nhật Bản vẫn chưa có những thỏa hiệp cần thiết. Mỹ yêu cầu Nhật Bản giảm thuế đối với nông sản nhập khẩu nhưng Nhật Bản muốn bảo vệ các mặt hàng nhạ‌y cả‌m như thịt lợn, thịt bò, sữa, đường.

Dự kiến, cuối tuần này, trưởng đoàn đàm phán các nước tham gia Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương sẽ họp tại Australia trước phiên họp cấp bộ trưởng. Sau đó, các nước tham gia TPP sẽ nhóm họp lại vào tháng 11 bên lề Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương diễn ra tại Bắc Kinh, Trung Quốc

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật