Trần Bảo Sơn: Với tôi, Trương Ngọc Ánh không phải là ‘người cũ’

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Theo nguồn tin PV, dù đã chính thức ly hôn nhưng Trương Ngọc Ánh và Trần Bảo Sơn vẫn ở chung một nhà (căn biệt thự Q.2, TP.HCM).
Trần Bảo Sơn: Với tôi, Trương Ngọc Ánh không phải là ‘người cũ’
“Sau ly hôn nhiều người nghĩ tôi cô đơn nhưng hiện tại, tôi sống khá vui vẻ, hưng phấn với công việc và những sở thích cá nhân“, nam diễn viên họ Trần cho biết.

- Chào anh Trần Bảo Sơn, thời gian gần đây thấy anh nhận lời mời đóng phim liên tục. Anh thích để mình trong tình trạng bận rộn hay còn có lý do nào khác?

- Nghề diễn viên đôi khi không chủ động được. Phim ảnh là những cơ hội không định trước, nó như những cơ duyên, mình phải nắm bắt lấy. Thời điểm này, các đạo diễn mời tôi vào những bộ phim hay, những kịch bản đặc biệt. Tôi nghĩ, đây là điều quan trọng nhất, chứ không có lý do nào khác.

Thế nào là người cũ? Với tôi thì không ai là người cũ. Trương Ngọc Ánh dù không còn là vợ tôi, nhưng vẫn đang đồng hành cùng tôi chăm sóc con gái, như vậy thì không thể gọi là cũ được. Tôi nghĩ rằng, đã đến lúc mọi người nên cho chúng tôi những khoảng không rộng để bày tỏ về tương lai thay vì nhắc đến những chuyện đã qua.

Trần Bảo Sơn

- Nếu nói anh nhận phim nhiều để khỏa lấp sự cô đơn hiện tại thì có đúng không?

- Tại sao lại nghĩ rằng tôi đang cô đơn nhỉ? (cười). Tôi đang sống vui vẻ với hiện tại. Tôi có công việc tốt, có cô con gái nhỏ đáng yêu và thông minh, có bạn bè và người thân. Đồng thời, tôi cũng có những sở thích cá nhân luôn được duy trì. Quan trọng hơn cả, được làm công việc mà mình đam mê thì sẽ thấy hưng phấn nhiều hơn là cô đơn.

Tháng 11 tới, hai bộ phim Đập cánh giữa không trung và Những người con của làng sẽ được trình chiếu tại liên hoan phim Hà Nội. Hiện tại, tôi cũng khá bận rộn với nhiều dự án phim khác.

- Bảo anh đóng phim vì muốn kiếm tiền thì chắc là không hẳn. Vậy công việc ở phim trường và kinh doanh hiện tại có ý nghĩa nào với anh?

- Phim ảnh là những trải nghiệm khác biệt trên những số phận nhân vật. Nó cho mình có cái nhìn thấu hiểu hơn. Còn kinh doanh, ngoài chuyện kiếm tiền, thì nó là một sự nghiệp mà tôi mất nhiều năm gầy dựng. Tôi muốn phát triển song song hai công việc này.

- Có thể thấy anh từ thời hợp tác với đạo diễn Lưu Huỳnh cho đến đạo diễn Hàm Trần, Nguyễn Phan Quang Bình... thì khá có duyên với vai phản diện. Anh nghĩ mình là diễn viên nhập vai giỏi hay vẻ ngoài của mình phù hợp với những dạng vai như vậy?

- Để tôi nói về mình rất khó. Tôi chỉ nghĩ rằng ngoại hình phù hợp với nhiều dạng vai giúp tôi có nhiều cơ hội, đặc biệt là trong những phim hành động, kinh dị. Nhưng với mỗi vai diễn, tôi đều cố gắng khắc họa thật rõ tâm lý nhân vật. Và mỗi nhân vật đều được tôi xử lý nội tâm cũng như hành động khác nhau.

Đóng phim là sự trải nghiệm các số phận của nhân vật còn công việc kinh doanh mới chính là lĩnh vực Trần Bảo Sơn muốn gầy dựng để kiếm tiền.

Thời gian gần đây, anh liên tiếp "trúng lớn" khi nhận các phim Đập cánh giữa không trung, Đoạt hồn, Quyên và Tìm mưa trong cơn bão.

- Từng kinh qua nhiều loại vai, cho đến thời điểm hiện tại, kiểu vai diễn nào làm anh ngán ngẩm nhất khi được mời?

- Đó là những vai diễn trong phim kinh dị, tại vì tôi sợ sự lặp lại. Nếu không có sự khác biệt thì tôi xin từ chối. Bởi vì tôi muốn tôn trọng những khán giả yêu mến mình.

- Vừa qua, báo chí cũng thông tin anh "trúng lớn" khi nhận hai phim Quyên và Tìm mưa trong cơn bão. Hậu ly hôn dường như sự nghiệp diễn xuất của anh thuận buồm xuôi gió hơn chăng?

- Trước khi ly hôn tôi cũng đã đóng liên tiếp hai phim Đập cánh giữa không trungĐoạt hồn mà (cười). Chuyện ly hôn đúng là chẳng có gì vui, nhưng nó không phải là vấn đề của công việc. Tôi có buồn chuyện ly hôn, nhưng công việc thì vẫn phải duy trì ở một mức độ cao như bình thường. Còn lại, những vai diễn liên tiếp, tôi nghĩ, một phần là may mắn và tôi sẽ không bỏ lỡ những may mắn ấy.

- Về nhân vật Hùng trong phim Quyên, dường như anh khá hào hứng với vai diễn này? Vì sao vậy?

- Đó là một người đàn ông tưởng như độc ác nhưng lại là người đàn ông dám sống và dám yêu đến tận cùng tình yêu của mình. Một người tưởng lạnh lùng nhưng trái tim lại ấm nóng. Một người tưởng như sắt đá, hóa ra lại mềm yếu đến lạ lùng. Một vai diễn như vậy, rất khó để có thể hờ hững!

- Với tình trạng: đàn ông độc thân hiện tại, hẳn anh được cánh chân dài săn đón lắm?

- Có thể như thế thật à? Đàn ông mới hay săn đón phụ nữ, chứ ngược lại thì hơi lạ nhỉ? Nói vui là thế, chứ tôi có thấy ai "săn" mình đâu? (cười).

Trần Bảo Sơn cho biết hiện tại anh và Trương Ngọc Ánh vẫn đồng hành cùng nhau trong việc chăm sóc bé Bảo Tiên - Ảnh: NVCC

- Một số nghệ sĩ giữ sự tôn nghiêm trong chu‌yện tìn‌h cảm của mình bằng cách khéo léo né tin đồn "phim giả tình thật" với bạn cùng diễn. Riêng anh, anh nghĩ sao về điều này?

- Chuyện phim giả tình thật, nếu như người trong cuộc không đồng tình để tạo dư luận, thì sẽ rất khó xảy ra. Tôi thích phim thật tình cũng thật, chứ không thích “hàng giả”!

- Thường trước những lời đồn như vậy, anh tin bao nhiêu phần trăm và anh nghĩ như thế nào về người trong cuộc lỡ vướng mắc vào câu chuyện tình cảm ồn ào đó?

- Tôi chưa từng dính chuyện tương tự nên cũng hơi khó chia sẻ. Nhưng tôi muốn nói, công việc là công việc, còn tình cảm là một phạm trù khác. Đừng lẫn lộn giữa hai cái đó, sẽ rất khó để làm việc một cách nghiêm túc.

- Có lời đồn cho rằng dù đã ly hôn nhưng anh và chị Trương Ngọc Ánh vẫn sống chung một nhà. Có phải anh chị chọn phương cách như vậy để tiện cho việc cùng chăm sóc bé Bảo Tiên?

- Tôi xin không trả lời.

- Khi trả lời phỏng vấn, nhắc về "người cũ" Trương Ngọc Ánh, anh có cảm thấy ngại không?

- Thế nào là người cũ? Với tôi thì không ai là người cũ. Trương Ngọc Ánh dù không còn là vợ tôi, nhưng vẫn đang đồng hành cùng tôi chăm sóc con gái, như vậy thì không thể gọi là cũ được. Tôi nghĩ rằng, đã đến lúc mọi người nên cho chúng tôi những khoảng không rộng để bày tỏ về tương lai thay vì nhắc đến những chuyện đã qua.

- Cảm ơn Trần Bảo Sơn đã dành thời gian trả lời phỏng vấn!

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật