Khoảng 27% doanh nghiệp Singapore hoạt động tại Việt Nam

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Theo Cơ quan Doanh nghiệp Quốc tế Singapore (IE Singapore), 27% doanh nghiệp vừa và nhỏ của Singapore có hoạt động tại Việt Nam và có doanh thu từ Việt Nam.
Khoảng 27% doanh nghiệp Singapore hoạt động tại Việt Nam
Ảnh minh họa

Theo kết quả của cuộc khảo sát công bố ngày 21/10, trong các thị trường Đông Nam Á mà doanh nghiệp vừa và nhỏ của Đảo quốc Sư tử này chọn làm địa điểm để mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh ở ngoài nước, Malaysia đứng đầu với với 64% doanh nghiệp, tiếp theo là Indonesia với 44%, Thái Lan là 35%, Việt Nam là 27% và Philippines với 23%.

Trên toàn thế giới, Malaysia cũng là thị trường dẫn đầu của các doanh nghiệp vừa và nhỏ Singapore, tiếp theo là Trung Quốc và Indonesia.

Cuộc khảo sát do Tổ hợp Thông tin DP trực thuộc IE Singapore tiến hành hàng năm với các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Trong số 2.836 doanh nghiệp của Singapore tham gia cuộc khảo sát năm nay, 51% cho biết họ đã có doanh thu từ hoạt động tại nước ngoài và họ sẽ mở rộng hoạt động ở ngoài nước trong 12 tháng tới, cao hơn mức 46% trong cuộc khảo sát tiến hành vào năm 2013.

Cũng theo kết quả của cuộc khảo sát, doanh thu từ hoạt động ở nước ngoài của các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Singapore trong năm nay giảm so với năm ngoái. Số doanh nghiệp vừa và nhỏ với hơn 70% doanh thu đạt được từ hoạt động ở nước ngoài trong năm nay giảm xuống còn 21% so với mức 26% của năm ngoái. Trong khi đó, số doanh nghiệp có doanh thu từ nước ngoài chiếm ít hơn 30% tổng doanh thu lại tăng từ 43% trong năm ngoái lên 53% trong năm nay.

Ông Chen Yew Nah, Giám đốc điều hành của Tổ hợp Thông tin DP trực thuộc IE Singapore, cho rằng các doanh nghiệp vừa và nhỏ đã và đang thay đổi cách thức làm ăn nhằm khắc phục những khó khăn do sức ép về chi phí sản xuất và nguồn lao động, và thay đổi lớn nhất là hướng hoạt động ra nước ngoài và tăng năng lực sản suất.

Cuộc khảo sát năm nay của IE Singapore cho thấy, có tới 49% doanh nghiệp vừa và nhỏ gặp khó khăn trong tuyển dụng nhân viên, 48% gặp khó khăn do chi phí nhân công cao và 31% gặp khó khăn do chi phí thuê mặt bằng làm việc cao.

Để khắc phục những khó khăn này, có tới 54% doanh nghiệp cho biết họ sẽ tận dụng nhân lực một cách tối đa và 28% doanh nghiệp áp dụng công nghệ tự động hóa

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật