HLV Greachen: “Hồng Duy đá tiền vệ hay hơn hậu vệ”

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Chứng kiến phong độ xuất sắc của Nguyễn Phong Hồng Duy khi đẩy lên đá tiền vệ trái, HLV Guillaume Greachen đã nói rằng: “Tôi đang cân nhắc về chuyện để Hồng Duy đá tiền vệ biên thay vì sử dụng cậu ấy ở vị trí hậu vệ suốt thời gian qua”.
HLV Greachen: “Hồng Duy đá tiền vệ hay hơn hậu vệ”
Hồng Duy

Trong lần đầu tiên được đẩy lên đá tiền vệ trái, Nguyễn Phong Hồng Duy đã lập công lớn bằng 2 bàn thắng cho tuyển U.19 HAGL JMG trước U.21 Malaysia. Không những vậy, sự xông xáo, tốc độ và kỹ thuật lắt léo của Hồng Duy đã tạo nên một cú đấm mạnh bên hành trang trái của U.19 HAGL JMG, hiệu quả còn hơn cánh phải của Hoàng Thanh Tùng trấn giữ. Xem Hồng Duy đá vị trí tiền vệ, khán giả không còn nơm nớp lo sợ cánh trái của U.19 HAGL JMG bị xuyên thủng liên tục như khi cầu thủ này đá hậu vệ trái trên tuyển U.19 VN.

HLV Guillaume Greachen nói sau trận đấu: “Hồng Duy hôm nay gây ngạc nhiên lớn vì chơi rất hay. Kỹ thuật, tốc độ của Duy thích hợp trong tấn công và nhờ vậy U.19 HAGL có được đôi cánh mạnh mẽ, lợi hại. Khi xem Duy thi đấu hôm nay, quả thật tôi đang suy nghĩ về chuyện để Duy đá lâu dài ở vai trò tiền vệ vì với những gì đã thể hiện Duy đá ở vị trí tiền vệ tốt hơn lúc đá hậu vệ”.

Đối với chiến thắng 2-1 trước U.21 Malaysia, HLV Guillaume Greachen thừa nhận không hề dễ dàng: “Có những thời điểm U.19 HAGL JMG chơi tốt nhưng cũng có lúc các cầu thủ đá khá tệ, chẳng hạn như những phút cuối, họ không còn làm chủ được thế trận nữa. Chiến thắng này cũng có chút may mắn. Tôi cho rằng sức bền thể lực của cầu thủ U.19 HAGL JMG vẫn chưa đảm bảo nên khi xuống sức, họ không phát huy được điểm mạnh về mặt kỹ thuật nữa. Kinh nghiệm của tuyển U.19 HAGL JMG vẫn còn nhiều thiếu sót, khi dẫn bàn, họ vẫn chưa biết cách làm chủ trận đấu để đá theo ý mình muốn. Hàng thủ của U.19 HAGL JMG hôm nay cũng mắc nhiều sai sót cơ bản và chúng ta sẽ cố gắng để khắc phục trong thời gian sớm nhất”.

Lý giải cho việc thể lực luôn là vấn đề đau đầu của tuyển U.19 HAGL JMG, thầy “Giôm” giải thích: “Thi đấu với mật độ dày và tâm lý có phần thất vọng không đạt được mục tiêu ở VCK U.19 châu Á vừa rồi cũng ảnh hưởng ít nhiều đến cầu thủ. Việc tinh thần bị chùng xuống sau VCK U.19 châu Á cũng khiến cầu thủ không dễ tạo ra sự hưng phấn mới khiến đôi chân họ mạnh mẽ, nhanh nhẹn”.

Đánh giá về đối thủ U.21 Sydney FC ở trận đấu cuối cùng vòng bảng, HLV Guillaume Greachen cho rằng “So với U.19 HAGL JMG thì cầu thủ Sydney cao to hơn nhiều nhưng tôi lại thấy họ không lợi hại như U.21 Malaysia vì cầu thủ Sydney tỏ ra chậm chạp nên dễ khai thác hơn”

HLV tuyển U.21 Malaysia, ông Hassan Waras đánh giá cao tuyển U.19 HAGL JMG và cho rằng đây là lứa cầu thủ tài năng mà BĐVN đang sở hữu. Ông Waras không bất ngờ về lối đá nhuyễn, kỹ thuật của U.19 HAGL JMG vì ông đã xem U.19 VN đá rất nhiều lần rồi. HLV tuyển U.21 Malaysia cho rằng cầu thủ Công Phượng mới là người tạo ấn tượng nhất, gây nhiều rắc rối cho hàng thủ U.21 Malaysia chứ không phải là Hồng Duy, cầu thủ đã ghi 2 bàn cho U.19 HAGL JMG.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật