U21 Sydney thư giãn chờ đối đầu với đội Học viện HAGL

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Sau trận thua U21 Malaysia trong trận ra quân, BHL U21 Sydney đã cho toàn đội nghỉ ngơi để tham quan Cần Thơ .
U21 Sydney thư giãn chờ đối đầu với đội Học viện HAGL
Các cầu thủ U21 Sydney

Nhằm giúp các cầu thủ có thời gian thư giãn để chuẩn bị cho trận cuối cùng vòng bảng Giải U21 Quốc tế Báo Thanh Niên gặp U21 HAGL vào ngày 23/10.

U21 Sydney được coi là ứng viên cho chức vô địch Giải U21 Quốc tế Báo Thanh Niên 2014, nhưng đội bóng đến từ xứ Chuột túi lại để cho Malaysia lội ngược dòng đánh bại với tỷ số 2-1 ở trận đấu ra quân. Điều này khiến cho thầy trò HLV Stephen Corica đứng trước nguy cơ dừng chân ngay tại vòng bảng khi đối thủ của họ ở lượt đấu tới là U21 HAGL với nòng cốt là các tuyển thủ U19 Việt Nam.

Vì vậy, BHL U21 Sydney đã quyết định cho các cầu thủ thư giãn trong chiều nay (21/10) bằng việc đi thăm thú các danh lam thắng cảnh tại Cần Thơ. Đội bóng đến từ nước Úc đã được người dẫn đoàn đưa tới những địa danh nổi tiếng của vùng đất Tây Đô.

Điểm dừng chân đầu tiên của đoàn là khu tưởng niệm doanh nhân văn hóa, thủ khoa Bùi Hữu Nghĩa. Só đó, đoàn quân của HLV Stephen Corica đã đến thăm khu du lịch sinh thái Mỹ Khánh. Với diện tích hơn 50.000 m2, BHL và các cầu thủ Sydney FC được trải nghiệm một bầu không gian thoáng mát. Riêng với trưởng đoàn Michael Swibel, ông không thể bỏ lỡ cơ hội thưởng thức danh tiếng của trái ngọt ở vùng đất Tây Đô này.

Các thành viên của đội U21 Sydney đều cảm thấy háo hức và phấn khởi khi lần đầu được trải nghiệm một vùng đất mang đậm nét văn hóa Việt Nam và họ hứa nếu có cơ hội sẽ quay lại vùng đất này để được hiểu biết hơn về văn hóa các vùng miền mới lạ so với Australia.

Liên quan đến cặp đấu ở bảng B Giải U21 Quốc tế Báo Thanh Niên 2014, đoàn quân của HLV Guillaume Greachen sẽ có trận đầu ra quân gặp U21 Malaysia vào lúc 18h00 trên sân Cần Thơ. Malaysia đã có được 3 điểm, vì thế họ chỉ cần cầm hòa là chắc vé vào bán kết. Trong khi đó, U21 HAGL cũng thể hiện quyết tâm giành 3 điểm đầu tiên.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật