Hồng Duy tỏa sáng khi trở về vị trí sở trường

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Được chơi ở vị trí tiền vệ cánh trái sở trường, Nguyễn Phong Hồng Duy đã chơi xuất sắc, lập cú đúp giúp U19 HAGL giành chiến thắng 2-1 trước U21 Malaysia.
Hồng Duy tỏa sáng khi trở về vị trí sở trường
Khi còn chơi ở vị trí hậu vệ cánh trái trong đội hình U19 Việt Nam, Hồng Duy luôn rất hiệu quả khi dâng cao tấn công nhưng lại hay mắc sai lầm ở khâu phòng ngự.

Hồng Duy là nỗi thất vọng lớn nhất của U19 Việt Nam tại giải U19 châu Á vừa qua. Ngoài việc không có được thể trạng tốt nhất, Hồng Duy đã liên tiếp mắc sai lầm trong cả 3 trận gặp U19 Hàn Quốc, U19 Nhật Bản và U19 Trung Quốc. Việc quá ham tấn công cũng như không giỏi trong phòng ngự của Hồng Duy khiến U19 Việt Nam liên tiếp nhận những bàn thua rất đáng trách từ cánh trái.

Tuy nhiên, việc này cũng khó trách cầu thủ có cái chân trái rất khéo này, bởi vị trí sở trường của anh là tiền vệ trái, không phải hậu vệ. Hồng Duy vốn không phải cầu thủ thi đậu vào học viện HAGL-Arsenal JMG ngay từ đầu. Năm 2010, HLV Đinh Hồng Vinh của đội Năng khiếu Gia Lai đi tuyển thêm quân và thu nạp Hồng Duy tại Bình Phước.

Chỉ sau 1 năm tập ở đội năng khiếu Gia Lai, Hồng Duy đã được HLV Guillaume Graechen “bốc” lên đội học viện cùng với những Tuấn Anh, Công Phượng, Xuân Trường… Dưới sự dẫn dắt của HLV Graechen, Hồng Duy phải làm quen với vị trí hậu vệ cánh trái. Ông thầy người Pháp rất thích những hậu vệ có khả năng phát động tấn công từ xa tốt.

Có kỹ thuật cá nhân khéo léo, tốc độ và khả năng dứt điểm đa dạng, Hồng Duy luôn làm rất tốt việc tham gia tấn công. Tuy nhiên, khả năng phòng ngự của anh lại hạn chế. Chơi ở bên dưới, cầu thủ người Bình Phước hay chuyền sai địa chỉ, không bọc lót khiến U19 Việt Nam thường xuyên nhận những bàn thua đáng tiếc.

Đến giải U21 quốc tế lần này, HLV Graechen đã quyết định trả Hồng Duy về vị trí tiền vệ trái. Đá thay cho anh phía dưới là đàn anh Lê Đức Lương, cầu thủ đã có kinh nghiệm chơi ở V.League. Trở về đúng vị trí sở trường, Hồng Duy đã phát huy hết những phẩm chất tốt nhất của mình để lập cú đúp giúp U19 HAGL giành chiến thắng quan trọng, mở ra cánh cửa vào bán kết giải U21 quốc tế năm nay.

Đá ở vị trí tiền vệ cánh trái, Hồng Duy chẳng khác nào cá gặp nước, ghi ngay 2 bàn thắng giúp đội nhà chiến thắng.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật