Oscar Pistorius lĩnh án tù giam 5 năm

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
VĐV điền kinh khuyết tật nổi tiếng người Nam Phi chịu hình phạt vì tội ngộ sát bạn gái Reeva Steenkamp hồi đầu năm ngoái.
Oscar Pistorius lĩnh án tù giam 5 năm
Cảnh sát dẫn giải Pistorius đến nhà tù.

Ngôi sao thể thao 27 tuổi của Nam Phi bị Tòa án tối cao ở thủ đô Pretoria khép vào tội ngộ sát trong đợt xét xử hồi tháng 9, vì đã vô tình bắn chết người mẫu Reeva Steenkamp vào ngày lễ tình nhân 14/2/2013, do tưởng có người lạ đột nhập vào tư dinh.

Khung phạt nặng nhất cho tội ngộ sát ở quốc gia này là ngồi tù 15 năm. Nhưng chiều nay 21/10, bà thẩm phán Thokozile Masipa chỉ tuyên án tù giam năm năm đối với Oscar Pistorius. Anh còn nhận thêm một án tù treo ba năm vì tội sử dụng vũ khí trái phép.

Bố mẹ của cô người mẫu xấu số Reeva Steenkamp cho giới truyền thông biết họ hài lòng với phán quyết cuối cùng của tòa, và cảm thấy khuây khoả khi vụ án đã kết thúc như thế.

Pistorius chia tay gia đình. Ảnh: AP.

Trước đó nhóm hỗ trợ pháp lý của Pistorius hy vọng anh chỉ phải ngồi tù khoảng 10 tháng, và chịu thêm án phạt không giam giữ giám sát tại nhà cùng hai ngày lao động công ích mỗi tháng trong suốt thời gian thì hành án. Trong khi đó, các công tố viên từng yêu cầu tòa đưa ra hình phạt tối thiểu là 10 năm tù giam.

Pistorius không có phản ứng nào thái quá khi nghe lời phán quyết tại tòa, ngoài việc lau nước mắt trước khi bị dẫn khỏi tòa ra xe chở phạm nhân về tù.

Pistorius từng được xem là người hùng thể thao của Nam Phi, giành HC vàng ở các kỳ Thế vận hội dành cho người khuyết tật năm 2004, 2008 và 2012. Ảnh: AP.

Luật sư Barry Roux sau phiên tòa đã trả lời truyền thông rằng bản án nặng hơn so với thân chủ của ông mong đợi.

Trong khi đó, luật sư của gia đình nhà Steenkamp, ông Dup De Bruyn, nhận xét rằng “công lý đã được thực thi”, nhưng ông cũng thừa nhận trước đó nghĩ rằng Pistorius nhiều khả năng chỉ phải ngồi tù hai năm.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật