Trung Quốc có thể vượt Mỹ vào năm 2020

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Một cố vấn kinh tế cấp cao hôm thứ Năm cho hay, Trung Quốc có thể vượt qua Mỹ để trở thành nền kinh tế lớn nhất thế giới vào đầu năm 2020.
Trung Quốc có thể vượt Mỹ vào năm 2020
Công nhân lắp ráp xe buýt trên một dây chuyền sản xuất tại nhà máy tự động ở Bắc Kinh.

Công ty PriceWaterhouseCoopers (PWC) cũng cho biết trong một báo cáo rằng, vào năm 2030, 10 nền kinh tế hàng đầu thế giới có thể là Trung Quốc, sau đó là Mỹ, Ấn Độ, Nhật Bản, Brazil, Nga, Đức, Mexico, Pháp và Anh.

Theo một tài liệu do Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) công bố năm 2008, 10 nền kinh tế lớn nhất thế giới hiện nay là Mỹ, Nhật Bản, Trung Quốc, Đức, Pháp, Italia, Anh, Nga, Tây Ban Nha và Brazil.

“Những dự án này cho thấy Trung Quốc có thể làm bá chủ thế giới về kinh tế vào năm 2020 và khả năng vượt xa Mỹ vào năm 2030”, John Hawksworth, trưởng nhóm các nhà kinh tế vĩ mô tại PWC cho biết.

“Ấn Độ thậm chí có thể tăng trưởng nhanh hơn Trung Quốc sau năm 2020. Rất có thể Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của nước này cũng tăng nhanh chóng nhờ dân số trẻ và tăng trưởng nhanh hơn Trung Quốc”, ông nói thêm.

Bản báo cáo cũng chỉ ra rằng, đóng góp quan trọng vào GDP toàn cầu chính là Trung Quốc và Ấn Độ, hơn là Mỹ và Liên minh châu Âu.

Tỷ lệ này vào năm 2020 sẽ là 20% đối với Mỹ, 21% với EU, 13% với Trung Quốc và 5% với Ấn Độ, PWC nói.

Nhưng đến năm 2030, tỷ lệ đó sẽ thay đổi 16% với Mỹ, 15% với EU, 19% với Trung Quốc và 9% với Ấn Độ.

Jim ONeill, nhà kinh tế trưởng toàn cầu của ngân hàng đầu tư Goldman Sachs (Mỹ) hồi tháng 11/2009 dự đoán, Trung Quốc sẽ vượt Mỹ vào năm 2027, sớm hơn dự đoán ban đầu được thực hiện vào năm 2003 14 năm (vào năm 2041).

Chính ông ONeill đã đặt ra thuật ngữ "BRIC" để chỉ bốn thị trường mới nổi Brazil, Nga, Ấn Độ và Trung Quốc, từ đó hình thành nên tổ chức không chính thức để thảo luận về các vấn đề toàn cầu và chính sách kinh tế.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật