Được phát hành vào ngày 28 tháng 6 năm 1985 nhân dịp kỷ niệm 100 năm xe máy thế giới, bộ sưu tập tem với tên gọi “ Kỷ niệm 100 năm xe máy” là những bức thông điệp truyền tải lịch sử phát triển của nền công nghiệp xe máy thế giới.
Có mã số bộ tem: 467, gồm 7 mẫu xe được sưu tầm qua tài liệu nước ngoài và được in Offset nhiều màu, bộ sưu tập tem “kỷ niệm 100 năm xe máy” là loại tem không tráng keo dán mặt sau mà sử dụng hồ dán. Có mức giá trung bình từ 1 tới 6 Đồng, bộ tem đặc biệt này còn có ý nghĩa hơn khi được in tại Cuba thay vì in trong nước.
Mẫu xe ấn tượng trong bộ sưu tập này là chiếc Cleveland sản xuất năm 1918 nằm trên mẫu tem mang mã số 1610. Mẫu xe Simplex sản xuất năm 1935 có mã số 1611. Hay như mẫu xe đua “đời mới nhất” thời bấy giờ là chiếc Minarelli do Italia sản xuất vào năm 1984.
Theo những tài liệu được tìm kiếm tại website www.Vietstamp.net.vn , đây có thể coi là bộ tem đầu tiên về xe máy từng được sản xuất. 7 năm sau, vào ngày 8 tháng 4 năm 1992, bộ tem về xe máy thứ hai được phát hành và lần này chủ đề là “Môtô đua”. Cũng với 7 mẫu tem kết hợp cùng 1 Bloc, bộ tem lần này thật sự ấn tượng nhờ được thực hiện bởi một nữ hoạ sỹ chuyên thiết kế tem nổi tiếng của Việt Nam có tên Võ Lương Nhi.
Chị tốt nghiệp ĐH Mỹ thuật CN Hà Nội năm 1984. Hiện công tác tại Cty tem VN. Tác giả của khoảng 200 mẫu tem. Đã đoạt Giải thưởng Hội Mỹ thuật VN năm 1997 với bộ tem "Nấm" và "Heo vòi" cũng như bộ tem đặc biệt dành riêng cho Sea Games 22.
Bộ sưu tập tem “Môtô đua” của họa sĩ Võ Lương Nhi được đánh giá là thể hiện được hết chất “tốc độ, tinh thần thể thao và những khoảnh khắc ấn tượng” của những mẫu xe phân khối lớn thời bấy giờ.
Từng tư thế khi chiếc xe vào cua, tăng tốc hay trượt bánh, thậm chí tư thế chuẩn bị “cất cánh” và bay lên của thể loại xe đua địa hình đều được vẽ một cách sinh động hoàn hảo.
Cũng giống như bộ tem “kỷ niệm 100 năm xe máy”, bộ tem “Môtô đua” được in trên chất liệu Offset nhiều màu và không sử dụng keo tráng mặt sau. Lần này các mẫu tem trong bộ sưu tập đều được in tại Xí nghiệp in Tem Bưu điện.